Pháp luật

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát xác định, Nguyễn Mạnh Hiếu đã điều khiển ô tô tông vào 1 người đi bộ cùng 5 phương tiện khác trên suốt hành trình từ đường Lạc Long Quân tới đường Nguyễn Chí Thanh, khiến nhiều người bị thương.

Ngày 26/1, Công an quận Ba Đình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1989, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chí Thanh vào tối 24/1.

Chiếc xe điên mất lái, đâm lên vỉa hè sau khi gây tai nạn liên hoàn. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19h30 tối 24/1, Hiếu một mình điều khiển ô tô 7 chỗ đi từ phố Lạc Long Quân đến Đê La Thành. Khi đến phố Hoàng Hoa Thám, Hiếu va chạm với một người đi bộ.

Hiếu không dừng lại mà lái xe bỏ chạy nên một số người dân đã đuổi theo. Bỏ chạy đến trước Cung thể thao Quần Ngựa, xe ô tô của Hiếu va chạm với xe máy BSK 29E1-894… do anh Ngô A. T. (SN 1989, ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển chở vợ, khiến hai người này ngã xuống đường.

Chưa chịu dừng lại, Hiếu tiếp tục lái xe ô tô bỏ chạy về ngã tư Văn Cao - Đội Cấn, va chạm với xe máy BKS 37D1-591… khiến người phụ nữ điều khiển xe ngã xuống đường.

Tiếp tục cho ô tô chạy theo hướng Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh để đi về Đê La Thành, đến phố Nguyễn Chí Thanh, Hiếu tiếp tục điều khiển ô tô đâm liên tiếp vào nhiều xe máy khác đang đi cùng chiều. Trước khi hạ gục một cây xanh ven đường rồi dừng lại, xe của Hiếu còn cuốn 2 xe máy khác vào gầm.

Tại hiện trường, người dân cùng lực lượng chức năng đã khống chế Hiếu, áp giải về trụ sở Công an phường Ngọc Khánh; đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bước đầu, cảnh sát xác định, Nguyễn Mạnh Hiếu đã điều khiển ô tô tông vào 1 người đi bộ cùng 5 phương tiện khác trên suốt hành trình từ đường Lạc Long Quân tới đường Nguyễn Chí Thanh, khiến nhiều người bị thương.

Tại công an phường Ngọc Khánh, lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn, xác định tài xế Hiếu vi phạm 0,684 miligam/1lít khí thở.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP