Trong nước

Quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Nước

Sáng 2.4, sau khi chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước trước diễn đàn Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Sau đó, Quốc hội thực hiện thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Theo chương trình kỳ họp, đầu giờ chiều 2.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước. Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín việc miễn nhiệm này.

Sau khi công bố kết quả, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Theo chương trình kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước vào chiều 2.4.

Cũng trong sáng ngày 2.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỉ lệ tán thành 92,92%. Trong đó, có 452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, 446 đại biểu tán thành.

Tác giả: ĐẶNG CHUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP