Tin địa phương

Quảng Bình xử lý nhiều vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Từ đầu tháng 7 tới nay, Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và phát hiện 13 vụ việc vi phạm có liên quan đến lĩnh vực hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực hiện Kế hoạch của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình về đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quản lý thị trường Quảng Bình kiểm tra hàng hoá tại Trung tâm di động Dũng Sỹ. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN


Theo đó, từ đầu tháng 7 tới nay Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra và phát hiện 13 vụ việc vi phạm có liên quan đến lĩnh vực hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trong đó, xử lý 11 vụ và 2 vụ đang trong quá trình xử lý. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa tịch thu, hàng hóa tạm giữ hơn 325 triệu đồng.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Trung tâm di động Dũng Sỹ, địa chỉ Tổ dân phố Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình do ông Phạm Viết Sỹ làm chủ, phát hiện cửa hàng đang bày bán 1.120 cái ốp điện thoại di động không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Do đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Trung tâm di động Dũng Sỹ với số tiền phạt 8,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nói trên trị giá hơn 22 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại hộ kinh doanh shop Hà Thanh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN


Ngoài ra, ĐộiQuản lý thị trường số 1 còn kiểm tra hộ kinh doanh SHE shop, địa chỉ số 61 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, do bà Nguyễn Thị Thanh Hằng làm chủ và phát hiện 103 cái áo phông, quần đùi, chân váy và váy dành cho nữ không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng trị giá hơn 48 triệu đồng. Vì vậy, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Đội đã tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh shop Hà Thanh có địa chỉ tại số 157 Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm đại diện.

Qua kiểm tra, phát hiện 172 đơn vị sản phẩm bộ áo quần nữ, váy các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ có trị giá hơn 108 triệu đồng.

Do đó, số 1 đã tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm nói trên và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình để xem xét, ban hành quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh shop Hà Thanh về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền phạt 45 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội tiếp tục thực hiện tốt quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình diễn biến thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật kết hợp với việc ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ở trên địa bàn./.

Tác giả: Uyên Hương

Nguồn tin: bnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP