Pháp luật

Quảng Bình: Lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 1.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của 6 người bằng chiêu trò xin việc.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an QB

Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020 lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Hồ Ngọc Quang Minh (SN 1993, trú tại tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới) đã lừa đảo khi tạo lòng tin đối với những người có nhu cầu tìm việc làm, hứa sẽ giúp vào làm việc tại một tổ chức không qua phỏng vấn rồi chiếm đoạt của 6 người với số tiền trên 100 triệu đồng.

Sau đó, Minh bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 1.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Hồ Ngọc Quang Minh khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới.

Tác giả: LÊ PHI LONG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: xin việc , Khởi tố , lừa đảo

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP