Tin địa phương

Quảng Bình: Lập lại trật tự giao thông ở Đèo Ngang

Sau phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị về phương tiện vận tải hoạt động 'bát nháo' ở Đèo Ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc xử lý.

Video: Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý phương tiện vận tải hoạt động "bát nháo" ở Đèo Ngang

Ban hành văn bản chấn chỉnh vi phạm

Trước đó (ngày 19/6/2023), Báo Kinh tế và Đô thị đăng bài “Quảng Bình: Phương tiện vận tải hoạt động “bát nháo” ở Đèo Ngang”. Bài viết phản ánh dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch có nhiều gara sửa chữa ô tô, dịch vụ rửa xe, thu mua phế liệu, bán đá lạnh, quán hàng… chiếm dụng lòng, lề đường, gây nên cảnh lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động vận tải tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

Tiếp thu thông tin phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã ban hành văn bản số 2541/VPUBND-KT ngày 21/6/2023, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Quảng Trạch và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để lập lại trật tự an toàn giao thông. Sau nhiều ngày ra quân, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, đến nay dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Đông các điểm kinh doanh dịch vụ cơ bản không còn chiếm dụng lòng, lề đường để hoạt động.

Các cơ sở dịch vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quang Đông tiến hành nép gọn xe vào bãi đất trống để rửa xe

Qua quan sát, hầu hết các xe tải cỡ lớn chạy đường dài đều nép gọn vào các bãi đất trống để rửa xe, bốc dỡ hàng hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, các chủ cơ sở dịch vụ không còn cầm vòi rửa xe đứng ra giữa đường để mời chào lái xe, hoặc chùi rửa xe khiến nước bẩn bắn tung tóe, chảy lênh láng trên đường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người và các phương tiện qua lại.

“Sau khi ký cam kết, gia đình tôi đã yêu cầu các lái xe đường dài dừng đỗ đúng nơi quy định mới cho xịt nước tẩy rửa thùng xe, tắm lợn và làm mát hàng hóa. Kinh doanh dịch vụ kết hợp bán quán cơm ven đường, nếu gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường thì rất khó hoạt động lâu dài, hiệu quả”, ông Đinh Công Định ở xã Quảng Đông chia sẻ.

Lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh dịch vụ rửa xe ven đường

Qua tìm hiểu được biết, xã Quảng Đông nằm giữa vùng kinh tế động lực Nam Hà Tĩnh- Bắc Quảng Bình. Vì vậy, hoạt động vận tải thường diễn ra sôi động, các dịch vụ (sửa chữa ô tô, rửa xe, thu mua phế liệu, quán hàng…) nở rộ dọc tuyến Quốc lộ 1A. Đặc biệt, dịp cao điểm nắng nóng, do chưa thực hiện đồng bộ công tác quản lý, nên trước đó tình trạng vi phạm trật tự giao thông, ô nhiễm môi trường đã diễn ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông Nguyễn Đức Hiền cho biết, trước mắt lực lượng công an các cấp đã phối hợp tổ chức ký cam kết đối với 12 hộ kinh doanh dịch vụ dọc Quốc lộ 1A và tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ còn lại. Nội dung ký cam kết tập trung yêu cầu các hộ chấp hành đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường.

“Mùa nắng nóng lưu lượng xe tải ở các tỉnh qua lại rất đông, nhu cầu rửa xe, làm mát hàng hóa rất lớn. Do vậy, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giao cho lực lượng công an duy trì kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên không để người dân tái vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, nhằm lập lại an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”, ông Nguyễn Đức Hiền thông tin.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ

Tỉnh Quảng Bình đang trải qua đợt cao điểm nắng nóng gay gắt, các loại hình kinh doanh, nhất là dịch vụ rửa xe, tắm lợn, làm mát hàng hóa ...mọc lên ở nhiều nơi dọc tuyến Quốc lộ 1A. Điều đáng nói là các địa điểm kinh doanh dịch vụ này chủ yếu hoạt động tự phát, theo thời vụ nên các điều kiện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường chưa được đầu tư và thực hiện nghiêm túc.

Hầu hết các điểm kinh doanh dịch vụ dọc Quốc lộ 1A chủ yếu hoạt động tự phát, theo thời vụ chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường

“Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ tại xã Quảng Đông đã ký cam kết, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì các tổ công tác tuần tra, lưu động trên tuyến Quốc lộ 1A để nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người và các phương tiện qua lại”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.

Tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh dịch vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Đông nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung là cần thiết, góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. Còn về lâu dài, lực lượng Cảnh sát giao thông và các bên liên quan cần tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, chấn chỉnh và có phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng tái vi phạm có thể diễn ra.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP