Tin địa phương

Quảng Bình dốc lực cho giai đoạn 'nước rút' bàn giao mặt bằng cao tốc

Ở giai đoạn 'nước rút', tỉnh Quảng Bình đang dồn lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm Quốc gia.

Đến thời điểm hiện tại, Dự án (DA) đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình thuộc địa phận huyện Quảng Trạch, TX.Ba Đồn đã bàn giao được 9,13km mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt tỷ lệ hơn 99,5%. Số mặt bằng chưa bàn giao là 40m, liên quan đến 4 hộ dân có nhà và 1 hộ có đất sát mốc GPMB của DA.

Các hộ này chưa bàn giao mặt bằng và đang kiến nghị DA thu hồi hết toàn bộ diện tích đất còn lại do quá gần đường, không bảo đảm an toàn về sức khỏe và điều kiện sinh hoạt.

Các ngôi nhà tại khu tái định cư xã Quảng Sơn, TX.Ba Đồn, đang dần hoàn thành.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn TX.Ba Đồn còn có 4 hộ dân thuộc diện thu hồi một phần diện tích thửa đất ở, phần diện tích đất còn lại nằm một phần trong mốc lộ giới và hành lang an toàn, các hộ này cũng kiến nghị thu hồi toàn bộ thửa đất.

Tại huyện Quảng Trạch, hiện một số hộ gia đình có nhà ở, đất ở sát mốc GPMB đề nghị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với lý do khi đường cao tốc đưa vào sử dụng không bảo đảm an toàn và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Quảng Trạch hiện còn 120m chưa bàn giao mặt bằng nằm trong tuyến chính giai đoạn 1.

Ngày 13/6, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trực tiếp đi kiểm tra công tác bồi thường, GPMB dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác GPMB DA đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trực tiếp đi kiểm tra công tác bồi thường, GPMB dự án.

Về một số khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Ban Quản lý dự án (QLDA) 6 và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thống nhất các phương án giải quyết để kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Trước mắt, Ban QLDA 6 chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương họp bàn để có phương án giải quyết đối với các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB trên tuyến, nhất là các hộ dân sát mốc GPMB theo đúng quy định pháp luật nhưng trên tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân để sớm giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB.

Đối với các trường hợp đã tuyên truyền, vận động, thực hiện đúng chế độ, chính sách bồi thường, GPMB nhưng vẫn không chấp hành thì triển khai biện pháp cưỡng chế, bảo vệ thi công theo đúng quy định pháp luật, không để ảnh hưởng đến tiến độ DA trọng điểm quốc gia.

Một hạng mục trong Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận Quảng Bình.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần chiều dài 126,43km. Trong đó, đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài khoảng 42,95km. Đoạn Bùng - Vạn Ninh có chiều dài 49,93km. Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ có chiều dài 33,55 km. Trên địa bàn tỉnh có 8 nút giao. Tổng diện tích đất chiếm dụng của các dự án thành phần khoảng 1.128,9 ha. Diện tích rừng trên địa bàn tỉnh cần chuyển mục đích sử dụng 659,74 ha.

Có khoảng 3.772 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 551 hộ thuộc diện tái định cư; khoảng 4.642 ngôi mộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3.885 ngôi mộ phải di dời đến vị trí mới.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng gồm hệ thống đường dây 500kV có 15 vị trí; đường dây 220kV có 15 vị trí; đường dây 110kV có 21 vị trí giao chéo với tuyến cao tốc và nhiều hệ thống đường dây diện trung thế, hạ thế; hệ thống viễn thông…

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình, việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh đã gần về đích.

Cụ thể, chiều dài các đoạn tuyến đã bàn giao cho các Ban Quản lý dự án là 123,97km/126,43km (đạt 98,54%); còn lại 2,46km (chiếm 1,95%). Trong đó, các địa phương đạt tỉ lệ cao như TP.Đồng Hới 100%, thị xã Ba Đồn đã bàn giao được 9,31km/9,35km (đạt 99,57%), huyện Bố Trạch đã bàn giao được 28,63km/29,04km (đạt 98,59%)…

Về tái định cư, Quảng Bình có 26 khu với diện tích 69,13ha cho khoảng 551 hộ tại 19 xã (Quảng Trạch 6 khu, Ba Đồn 2 khu, Bố Trạch 12 khu, Quảng Ninh 3 khu, Lệ Thủy 3 khu). Với tiến độ thực hiện, đã thi công hoàn thành 11/26 khu. Đang thi công 15/26 khu, bình quân đạt khoảng 90% khối lượng.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP