Thế giới

Quân đội Nga loại bỏ nhóm lính đánh thuê từng bị tố tra tấn tù binh Nga

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này đã loại bỏ một nhóm lính đánh thuê bị cáo buộc có liên quan đến hành vi tra tấn và sát hại các tù binh Nga.

Theo ông Konashenkov, vào ngày 26/6, ở địa điểm cách nhà máy lọc dầu Lisichansk (Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk) 3km, các đơn vị của quân đội Nga đã “loại bỏ 2 nhóm lính đánh thuê với tổng cộng 14 chiến binh”.

Nhóm đầu tiên “bao gồm công dân của các quốc gia châu Âu khác nhau”, trong khi nhóm thứ 2 bao gồm lính đánh thuê từ Quân đoàn Georgia.

Theo ông Konashenkov, các chiến binh Georgia đã tham gia vụ tra tấn dã man và sát hại các tù binh Nga gần Kiev hồi tháng 3 năm nay.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, Kiev và Mátxcơva đã cáo buộc lẫn nhau về hành vi ngược đãi, tra tấn tù binh và dân thường.

Hồi tháng 5, chính quyền Nga cho biết đang điều tra một đoạn video được công bố trên mạng xã hội cho thấy một lính đánh thuê Georgia đánh đập một binh sĩ Nga bị bắt.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: lính đánh thuê , Ukraine , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP