Thế giới

Quân đội Nga cám ơn Israel vì đòn không kích IS tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc phản công của Israel đã tiêu diệt nhiều tay súng và pháo phản lực của tổ chức IS.

Tiêm kích Israel thả mồi bẫy nhiệt trong một nhiệm vụ tác chiến năm 2017. Ảnh: RT.

"Bộ chỉ huy lực lượng Nga tại Syria sử dụng kênh liên lạc có sẵn để cám ơn quân đội Israel vì đã chặn đứng hành động khiêu khích nghiêm trọng. Đòn đánh chính xác của tiêm kích và pháo binh Israel đã hủy diệt nhiều tên khủng bố và các bệ pháo phản lực của chúng", Sputnik dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết.

Quân đội Nga khẳng định tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 25/7, cho rằng hành động phản công của Tel Aviv đã gây thiệt hại nặng cho lực lượng IS tại tỉnh Quneitra, Syria. Bộ chỉ huy Nga nhận định các phiến quân đã tìm cách khiêu khích Israel để nước này tấn công vị trí quân đội chính phủ Syria.

Bộ Quốc phòng Israel trước đó tuyên bố đã triển khai tiêm kích tấn công một trận địa pháo phản lực, sau khi hai quả đạn từ khu vực này bắn sang lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, Tel Aviv không công bố danh tính lực lượng vận hành tổ hợp pháo bị tấn công.

Khu vực Quneitra giáp với cao nguyên Golan. Đồ họa: Al Jazeera.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP