Pháp luật

Phục vụ nhà hàng chiếm đoạt 600 triệu đồng trong thẻ Visa của khách

Nam nhân viên nhà hàng ở TP HCM sao chép thông tin thẻ Visa của giám đốc người Nhật rồi mua hàng qua mạng, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Ngày 11/10, Công an Long An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hàng Đức Nhã (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi Sử dụng mạng, thiết bị số chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2015, Nhã làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng ở quận l, TP HCM. Khi khách thanh toán tiền bằng thẻ Visa, Nhã sao chép thông tin trên thẻ của khách, trong đó có ông Wada Yoshiyuki (53 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) - giám đốc một công ty tại Cần Giuộc, Long An.

Trong vòng 5 tháng, nhân viên nhà hàng này đã thực hiện 75 giao dịch, mua hơn 1.000 thẻ card điện thoại, thẻ Gate từ một công ty tại Hà Nội bằng thẻ của giám đốc người Nhật. Sau đó, nghi can bán một số thẻ đầu tư chơi tiền ảo, game online, mua vé xem phim tiêu xài hết.

Đến năm 2016, ông ông Wada Yoshiyuki phát hiện thẻ Visa có nhiều khoản thanh toán mua hàng tại Việt Nam với số tiền gần 600 triệu đồng nên trình báo cảnh sát.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP