Xã hội

14 người t/ử v/o/n/g và m/ấ/t t/í/c/h vì mưa lũ kinh hoàng ở Điện Biên

Mưa lớn kéo dài suốt đêm 31/7 đến sáng 1/8 đã gây lũ quét, lũ ống và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao tỉnh Điện Biên, khiến nhiều người thương vong và mất tích

Tính đến 11h sáng nay, mưa lũ làm 14 người chết và mất tích; nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại; một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Tại xã Tìa Dình, hai em nhỏ đang học lớp 1 và lớp 3 không may thiệt mạng. Sáu người khác trong xã cũng bị thương do sạt lở đất. Trong khi đó, tại xã Xa Dung, có 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 8 trường hợp mất tích – chủ yếu tại các bản Hãng Pú Xi, Chống Sư A và Từ Xa B.

Ngoài thiệt hại về người, hàng chục nhà dân tại các xã như Xa Dung, Na Son, Mường Luân, Tuần Giáo, Phình Giàng… cũng bị cuốn trôi, vùi lấp hoặc ngập sâu trong nước lũ.

Đặc biệt, khoảng 17 hộ dân ở bản Hãng Pù Xi (xã Xa Dung) bị mất trắng nhà cửa. Tại Na Son, nhiều ngôi nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 40 hộ dân ở tổ dân phố số 5 bị ngập nước, một số bản như Suối Lư I, II, III đang bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. UBND xã Xa Dung đã chỉ đạo sơ tán dân khẩn cấp.

Lũ quét cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trọng yếu, trong đó có quốc lộ 12 bị ngập hoàn toàn tại xã Mường Luân. Tuyến đường từ trung tâm xã Sính Phình vào thôn Dê Dàng bị sạt lở taluy âm dài khoảng 14 mét, khối lượng đất đá ước tính 800 m3.

Đường điện ở một số khu vực thuộc xã Na Son cũng bị đứt, cột điện gãy đổ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Nhiều bản vùng cao Điện Biên bị cô lập sau trận lũ kinh hoàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Na Son phát lệnh báo động, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu trên hai hướng. Tổ 1 gồm 9 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Mùa A Tú, Tham mưu trưởng - chỉ huy, cơ động vào xã Xa Dung. Tổ 2 gồm 15 người do Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Chỉ huy trưởng – chỉ huy, triển khai lực lượng tại địa bàn xã Na Son. Các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng dân quân cơ động đến bản Háng Pú Si (cách trung tâm xã hơn 3km) để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, đoạn đường từ trung tâm xã đến bản bị sạt lở taluy dương, cây đổ chắn ngang đường nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Các tuyến đường khác cũng bị sụt sạt, ô tô không thể di chuyển, nước lũ tiếp tục dâng cao, khu vực ngập sâu, gây cản trở nghiêm trọng đến công tác cứu hộ.

Trước yêu cầu cấp thiết, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh và Thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu. Đồng thời tổ chức lực lượng thiết lập Sở chủ huy tại khu vực xảy ra mưa lũ và huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP