Xã hội

Phó bí thư xã đánh học sinh xin thôi việc

Phó bí thư đảng ủy xã Ia Băngnhận thấy hành động của mình là nghiêm trọng nên đã làm đơn xin thôi việc.

Sáng 3/4, ông Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Huyện ủy Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, đã nắm thông tin về trường hợp ông Nguyễn Phi Việt, Phó bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Ia Băng, đánh một em học sinh lớp 5 trên địa bàn huyện.

Bước đầu, ông Việt thừa nhận có đánh hai học sinh vì cho rằng cá độ liên quan tiền bạc.

Trường Tiểu học số 1 Ia Băng

Trong khi đó, ông Phạm Quý Thành - Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết, xã đã yêu cầu ông Nguyễn Phi Việt làm tường trình.

Theo tường trình, phó bí thư xã Ia Băng có người cháu ruột học cùng lớp với cháu T.T.T.N (lớp 5A1, trường Tiểu học số 1 Ia Băng ). Cháu của ông có cá độ với học sinh trong lớp và các học sinh này đòi tiền cháu ruột ông Việt.

Ông Việt nghe được và bức xúc nên vào trường tát tai cháu ruột của mình. Tiếp đó, ông Việt có rút ví ra, nói "tiền của chú đây, đứa nào lấy thì lấy đi" thì trúng một bên má của học sinh N - người đòi tiền cháu ông Việt.

Ông Nguyễn Đình Minh, Bí thư đảng ủy xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa cho biết, ông Việt nhận thấy hành động của mình là nghiêm trọng nên đã làm đơn xin thôi việc.

"Đây là vụ việc nhỏ nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ ở địa phương. Đảng ủy xã đang tiến hành xem xét và có hướng xử lý hợp tình hợp lý", ông Minh nói thêm.

Trước đó, sáng 28/3, nhiều người chứng kiến ông Nguyễn Phi Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Băng đã vào Trường Tiểu học số 1 Ia Băng tìm cháu N. và dùng ví tiền đánh vào mặt cháu khiến cháu bé bị sưng môi. Sau khi được các thầy cô can ngăn thì ông Việt mới chịu ra ngoài.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP