Video

Nữ sinh đầu tiên phá kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 18 năm

Sau 18 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên có thí sinh nữ giành được 120 điểm ở phần thi Khởi động.

Ở cuộc thi tuần 2 tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, thí sinh Trần Hoàng Yến Nhi (trường THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang) đã khiến cả trường quay vỡ òa khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong phần thi Khởi động.


Trước Yến Nhi, thí sinh Trương Võ Thành Nhân (Trường THPT Cư M'Gar, Đắk Lắk) cũng đã vượt qua 12/12 câu hỏi ở phần thi Khởi động để giành được 120 điểm.

Tuy nhiên, không những không bị áp lực từ thí sinh trước, cô nàng đến từ Kiên Giang đã ngay lập tức thể hiện sự mạnh mẽ, vững vàng khi san bằng số điểm với Thành Nhân và trở thành nữ sinh duy nhất chạm tay vào kỷ lục này sau 18 năm phát sóng chương trình.

Thí sinh Trần Hoàng Yến Nhi.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thêm một kỷ lục 120 điểm Khởi động. Bạn là cô gái đầu tiên trong 18 năm qua đạt được thành tích này", MC Diệp Chi thốt lên.

Sau cả hai phần thi Tăng tốc và Về Đích, người chiến thắng cuộc thi tuần là thí sinh Thành Nhân với 270 điểm. Cô nữ sinh Yến Nhi về nhì với 250 điểm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP