Giáo dục

Nữ sinh lớp 11 giành giải Nhất cuộc thi học tập làm theo gương Bác

Vượt qua 1 triệu người tham dự, nữ sinh Nguyễn Trần Dương Thương xuất sắc giành quán quân cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở khối học sinh phổ thông.

Sáng 9/6 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM), Bộ GD-ĐT tổ chức vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và lễ tổng kết trao giải cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018 với sự tham dự của hàng trăm sinh viên, học sinh, giáo viên.

Tại đây, 20 trong số 60 thí sinh xuất sắc đạt giải cùng tranh tài tại vòng chung kết. Các thí sinh được chia đều làm 2 bảng gồm bảng A- dành cho học sinh THCS, THPT, GDTX; bảng B-dành cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ giáo viên trẻ.

Thí sinh thi vòng 1 tại chung kết cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

Mỗi bảng sẽ thi đấu trực tiếp tại cuộc thi để tìm ra cá nhân xuất sắc nhất. Vòng 1 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm để chọn ra 4 thí sinh lọt tiếp vào vòng 2. Sau đó, 4 thí sinh sẽ được trả lời các gói câu hỏi, từ đó tìm ra từ khóa của chương trình.

Chung cuộc, học sinh Nguyễn Trần Dương Thương, lớp 11, chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đạt Nhất ở khối học sinh THPT. Đồng giải Nhất ở khối giáo viên, sinh viên, giảng viên là Nguyễn Hoàng Thảo My, giảng viên khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao giải cho 2 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có nữ sinh lớp 11 Nguyễn Trần Dương​ Thương

Đồng thời, Bộ cũng trao 6 giải Nhì, 12 giải Ba và hàng chục giải Khuyến khích cho các thí sinh. Giải Nhất và giải Nhì, mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và tiền thưởng.

Giải Ba và Khuyến khích, mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng.

Cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức theo hình thức trực tuyến trả lời trắc nghiệm qua mạng, thi trả lời trắc nghiệm trực tiếp trên sân khấu và thi tự luận gửi bài trên website.

Tại buổi trao giải, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, đánh giá cao chất lượng của cuộc thi năm nay và cho rằng, cuộc thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong nước và nước ngoài được học tập, nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, khắc ghi những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ.

Tác giả: Lê Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP