Xã hội

Nổ máy hấp giày, 5 công nhân bị thương

Một vụ TNLĐ nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc gần 14h chiều nay (8/1) tại công ty TNHH Giày da Sao Vàng, Chi nhánh Uông Bí (phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khiến 5 công nhan bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ máy hấp giày khiến 5 nữ công nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng (ảnh Cổng TTĐT Uông Bí)

Cụ thể, vào thời điểm trên, các công nhân trong khi đang làm việc tại nhà C, tầng 2, Khu tái chế bộ phận thành hình, Tổ làm thử thuộc công ty trên thì bất ngờ máy hấp giày (làm mềm mũi giày) tại đây bị nổ khiến 5 công nhân bị thương.

Nạn nhân nặng nhất là chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1982, trú tại Đại Yên, TP.Hạ Long, là Phó quản đốc) bị đứt một chân phải (đến gần đầu gối); chị Đỗ Thị Thủy (SN 1986, trú Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bị choáng ngất tại chỗ; 3 công nhân còn lại là chị Lưu Thùy Linh (SN 1987), chị Phạm Thị Vân (SN 1976), cùng ở Phương Đông, TP Uông Bí và chị Phạm Thị Hào (SN 1991, ở Tiền Phong, thị xã Quảng Yên) bị xây xát nhẹ.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP. Uông Bí đã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp cùng với công ty khẩn trương đưa 5 công nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với Dân Trí lúc tối nay (8/1), ông Phạm Tuấn Đạt, Phó chủ tịch UBND TP. Uông Bí cho biết, hiện bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển đã chuyển 2 công nhân bị đứt chân và choáng ngất lên bệnh viện tuyến trên (Hà Nội) để chữa trị. 3 công nhân còn lại được điều trị tại bệnh viện. Cũng theo ông Đạt, thành phố đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho công nhân bị nặng, còn lại là hỗ trợ ở mức 2 triệu và 1 triệu đồng/ 1 công nhân.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP