![]() |
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quyết định hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại tỉnh Cà Mau |
Điểm tựa của con ngư dân gặp khó khăn
Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết: "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" là một hoạt động giàu tính nhân văn, thắm tình quân - dân do Quân chủng Hải quân phát động và triển khai tại 28 tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước. Mục đích của hoạt động là nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các cháu dưới 18 tuổi là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những trường hợp mồ côi; cha mẹ bị tai nạn, thương tích trong quá trình mưu sinh trên biển, mất khả năng lao động hoặc những cháu thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn".
Mỗi lần thấy các chú bộ đội hải quân đến thăm nhà, cô bé Lã Mai Thùy Linh, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau lại cười tươi, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
Bố Thùy Linh mất vì tai nạn giao thông ngay khi trở về sau chuyến đi biển dài ngày, mẹ em sau đó bỏ nhà đi biệt tích, để lại 2 chị em Linh sống nương tựa vào bà nội già yếu. Cứ ngỡ con đường học hành của chị em Linh sẽ khép lại trong căn nhà nhỏ xập xệ, trống hoác, vì cái ăn, cái mặc của 3 bà cháu hàng ngày đã rất chật vật. Nhưng từ khi được Trung đoàn 551 (Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) và Nhà máy X55 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân) nhận đỡ đầu, nụ cười hạnh phúc đã trở lại trên gương mặt của chị em Linh. Không chỉ hỗ trợ tiền mua sách vở, thuốc men, nhu yếu phẩm, các chú bộ đội hải quân còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các em như người thân trong gia đình. Đó là điểm tựa, niềm tin giúp 2 chị em Linh luôn chăm ngoan, học hành tiến bộ.
![]() |
Thượng tá Đặng Trọng Sơn, Phó Chính ủy Trung đoàn 551, động viên con ngư dân đơn vị nhận đỡ đầu học tập |
Cô bé Lê Mỹ Duyên, ở phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vốn là gia đình thuộc diện khó khăn, phải ở nhờ nhà của người thân. Bố của Duyên làm nghề đi biển, mẹ không có việc làm ổn định. Duyên là chị cả trong gia đình có 4 chị em, trong đó, một em bị rối loạn chậm phát triển. Cuộc sống của gia đình đông con, lại quá khó khăn đã từng khiến Duyên muốn nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Hiểu được hoàn cảnh đó, Lữ đoàn 127 (Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) đã nhận đỡ đầu cháu Duyên, nhờ vậy, Duyên không chỉ vui vẻ đi học, mà nhiều năm liền em là học sinh giỏi của trường. Ngôi nhà nhỏ mỗi lần có các chú bộ đội hải quân ghé thăm lại rộn rã tiếng cười, ánh mắt cô bé Duyên ánh lên niềm tin vào tương lai.
Lan tỏa hoạt động nhân văn của người lính biển
Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết: "Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động giúp đỡ đơn thuần mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình thiêng liêng của người lính biển đối với bà con ngư dân. Qua đó, chúng tôi vừa kịp thời hỗ trợ, tiếp thêm nghị lực giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh, yên tâm học tập, vừa góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển".
Từ năm 2022 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Vùng khảo sát, lập danh sách và nhận đỡ đầu 4 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Các cháu được hỗ trợ kinh phí thường xuyên 500.000 đồng/người/tháng, cùng sách vở, đồ dùng học tập, y tế, nhu yếu phẩm và nhiều hoạt động chăm sóc đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Kinh phí thực hiện được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chắt chiu, tiết kiệm từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị.
Xác định thực hiện hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" là một quá trình lâu dài, Đại tá Ngô Văn Thành cho biết: "Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của các hộ ngư dân và các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, lập danh sách cụ thể và từng bước nhận đỡ đầu thêm nhiều trường hợp nữa.
Cùng với việc hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, y tế, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động thăm hỏi, động viên, đồng hành với các cháu như người thân trong gia đình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ trở thành người cha, người anh, người bạn lớn của các cháu, tiếp thêm nghị lực để các cháu vượt qua khó khăn, vững tin vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành những công dân tốt. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, tạo nền tảng để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cùng lực lượng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tác giả: Bảo Vy - Văn Định
Nguồn tin: phunuvietnam.vn