Tin địa phương

Nhức nhối vấn nạn khai thác, mua bán cát trái phép ở Ba Đồn

Ngày 23/2/2024, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý 2 đối tượng khai thác, mua bán trái phép gần 400m3 cát tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Điều đáng nói, đi sâu vào tìm hiểu thực tế tại địa phương, chúng tôi được biết, việc khai thác, mua bán trái phép cát tại đây rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Nhiều chủ nậu khai thác trộm cát sử dụng nhiều đối tượng luôn canh giới cơ quan chức năng khi bị kiểm tra, xử lý… nếu cơ quan chức năng địa phương không sớm xử lý dứt điểm việc khai thác, mua bán cát trái phép ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình sẽ gây ra nhiều hệ luỵ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Điểm tập kết gần 400m3 cát trái phép của đối tượng Nguyễn Văn Sức vừa bị Công an thị xã Ba Đồn, Công an Quảng Bình xử lý.

Qua tìm hiểu thực tế tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, chúng tôi được biết, việc khai thác, mua bán cát trái phép gây nhức nhối tại địa bàn diễn ra trong hơn 1 năm qua. Trong quá trình thâm nhập thực tế cho thấy tại phường Quảng Thọ hiện có gần chục đầu nậu chuyên khai thác cát trái phép. Các đối tượng khai thác cát lợi dụng các khu vực tài nguyên nhiều cát của địa phương, hoặc các điểm thi công công trình đường ven biển Quảng Bình để tiến hành xúc trộm, sau đó tập kết thành các bãi cát rồi bán thu lợi bất chính.

Việc các đầu nậu khai thác, mua bán cát trái phép tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Một số người dân tại địa phương đã làm đơn phản ánh sự việc gửi đến lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Theo phản ánh của người dân địa phương; các bãi tập kết cát lớn với hàng trăm m3 cát trái phép nằm cách UBND phường Quảng Thọ, giữa trung tâm thị xã Ba Đồn chỉ vài ba trăm mét, nhưng không hiểu sao vẫn ngang nhiên tồn tại?. Việc các đối tượng khai thác cát trái phép sử dụng máy múc, xe lớn để khai thác cát ngày này qua ngày khác được xem như "con voi chui lọt lỗ kim".

Chúng tôi đã đưa những thắc mắc trên làm việc với lãnh đạo UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba đồn, ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch UBND phường cho biết: việc các đầu nậu trên địa bàn phường khai thác cát trái phép rồi đem bán thu lợi bất chính là có thật. Lãnh đạo phường Quảng Thọ nhiều lần phối hợp với các đơn vị khác tiến hành truy quét, bắt xử lý hành chính nhưng vẫn không chấm dứt được sự việc. Một phần do lực lượng mỏng, bên cạnh đó, quyền hạn ký xử lý hành chính của Chủ tịch UBND phường ở mức thấp (xử phạt các trường hợp khai thác cát chỉ 3 triệu đồng) nên các đối tượng nhờn, xử phạt xong lại khai thác, mua bán trái phép cát.

Được biết, các đầu nậu khai thác trộm cát ở phường Quảng Thọ luôn sử dụng nhiều đối tượng, phương tiện để đối phó với các cơ quan chức năng địa phương. Chúng thường lợi dụng những ngày nghỉ, lễ, Tết, ban đêm để khai thác trộm cát. Nhiều lần Công an thị xã Ba Đồn phối hợp với các đơn vị khác cho lực lượng mật phục để xử lý, nhưng khi đánh hơi được cơ quan chức năng vào cuộc thì các đối tượng lại án binh bất động. Các đầu nậu trước khi tiến hành đưa máy múc vào khu vực khai thác trộm cát, chúng sử dụng các đối tượng canh chừng ở các ngã ba, ngã tư, các trục đường chính, leo lên các mỏ cát cao dùng ống nhòm để quan sát, dò la động tĩnh của cơ quan chức năng, rồi mới tiến hành khai thác trộm cát.

Ngay sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình giao Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế - Ma tuý của Công an thị xã tiến hành mật phục đấu tranh việc khai thác, mua bán cát tại phường Quảng Thọ. Nhiều đêm liền từ Tết Nguyên đán đến nay, Đại uý Mai Văn Sỹ, Thượng uý Trần Tuấn Tài, Thượng uý Hoàng Đức Phương, Trung uý Trần Vũ Nhật Bắc và đồng đội không về nhà, chia thành các tổ, ca kíp mật phục nhiều điểm các đối tượng thường khai thác, mua bán cát trái phép.

Và đến 12h30 ngày 22/2, Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế - Ma tuý Công an thị xã Ba Đồn đã bắt quả tang, làm rõ được 2 đối tượng; Nguyễn Văn Sức (SN 1990), trú phường Quảng Thọ và Cao Xuân Sang (SN 1989), trú xã Quảng Hải cùng thị xã Ba Đồn có hành vi khai thác cát, mua bán cát trái phép tại địa phương. Kiểm tra bãi tập kết cát trái phép của các đối tượng, Công an thị xã Ba Đồn đã làm rõ có gần 400m3 cát khai thác trái phép đang được các đối tượng bán để thu lợi bất chính.

Việc khai thác, mua bán trái phép cát tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình diễn ra trong thời gian dài, nhiều đối tượng đầu nậu tham gia. Lực lượng Công an địa phương đã bắt, xử lý nhiều trường hợp nhưng vì lợi nhuận cao nên các đối tượng sau khi bị xử lý lại tiếp tục hoạt động. Tìm hiểu thực tế chúng tôi nhận thấy, để chấm dứt việc khai thác trộm cát trái phép ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn rất cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn của cơ quan chức năng. UBND thị xã Ba Đồn cần sớm tổ chức thành lập đoàn liên ngành vào cuộc một cách quyết liệt, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan xử lý vụ việc, tránh tình trạng để "cái sảy nảy cái ung" mất đoàn kết, an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn nơi các đầu nậu cát đang tự tung, tự tác thu lợi bất chính bằng hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: Dương Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP