Thực hiện Công điện số 138 của Thủ tướng Chính phủ, công tác Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý đang bước vào giai đoạn nước rút.
Theo Thông báo về tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, của Bộ Tài chính tính đến 8h ngày 28/3/2025, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, thậm chí có nguy cơ không kịp hạn chót.
Bộ Tài chính đánh giá mặc dù thời hạn đăng ký đối tượng kiểm kê đã hết từ ngày 20/2/2025, vẫn còn một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa hoàn thành việc đăng ký, trong đó có Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (6 đơn vị); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (45 đơn vị); Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị Việt Nam (Tạp chí Thời đại); UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.
Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị này cần nhanh chóng khắc phục, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân chậm trễ.
![]() |
Tổng kiểm kê tài sản công có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước (Ảnh: Hữu Thắng). |
Ngoài việc chậm trễ, một số đơn vị còn đăng ký kiểm kê có thể không chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu. Đáng chú ý, Trung tâm Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động (Bộ Nội vụ) đã đăng ký kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và đường thủy nội địa.
Trong khi hai đơn vị khác thuộc tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa lại đăng ký kiểm kê tài sản khu công nghệ thông tin tập trung một cách không phù hợp. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị này nhanh chóng rà soát và điều chỉnh thông tin cho chính xác.
Theo Bộ Tài chính, chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc việc kiểm kê thực tế tại các đơn vị kiểm kê, về cơ bản các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã hoàn thành, sắp hoàn thành việc gửi báo cáo kết quả kiểm kê trên phần mềm. Tuy nhiên vẫn còn một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tiến độ thực hiện chậm và rất chậm, có nguy cơ không hoàn thành công tác kiểm kê theo tiến độ.
Cụ thể, các Bộ, cơ quan trung ương có tiến độ gửi báo cáo kiểm kê rất chậm gồm: Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội;
![]() |
Bộ GD&ĐT là một trong những đơn vị có tiến độ gửi báo cáo kiểm kê rất chậm. |
Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tiến độ gửi báo cáo kiểm kê chậm gồm: Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Hội Điện ảnh Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị Việt Nam, Tỉnh Điện Biên, Tỉnh Long An, Tỉnh Nam Định, Tỉnh Bắc Giang, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Hà Nam.
Trước tình trạng trên, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, các đơn vị chưa đăng ký đối tượng kiểm kê phải nhanh chóng hoàn thành và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, các đơn vị chưa gửi báo cáo kiểm kê cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất việc kiểm đếm thực tế và báo cáo kết quả đúng thời hạn.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan tài chính trong việc kiểm tra, rà soát tính chính xác của dữ liệu kiểm kê, nhằm đảm bảo chất lượng và tính logic của số liệu.
Việc tổng kiểm kê tài sản công có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước. Do đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng đến công tác quản lý chung của Chính phủ.
Tác giả: Nguyễn Hoa Trà
Nguồn tin: nguoiduatin.vn