Thế giới

Nhật Bản lý giải vì sao chưa nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc (LHQ), Koro Bessho cho biết không nên nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên cho đến khi nào Bình Nhưỡng có hành động cụ thể xóa bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc, Koro Bessho

Mới đây, phát biểu với báo giới tại New York (Mỹ), ông Bessho nói rằng hiện sẽ không có gì thay đổi đối với các lệnh trừng phạt mà LHQ áp đặt với Triều Tiên, vì nước này chưa có hành động gì.

Theo ông Bessho, khi nào tình hình có tiến triển với việc Triều Tiên có hành động cụ thể, khi đó Nhật Bản sẽ cân nhắc hành động như thế nào.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên để có được những bước tiến cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.

Hai Ngoại trưởng cũng nhất trí hợp tác để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là sẽ đề cập tới vấn đề này khi hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP