Xã hội

Nhân viên massage nữ không mảnh vải che thân đưa khách "lên đỉnh" giữa lòng Hà Nội

Nằm trong một con ngõ trên phố Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở massage này hoạt động từ sáng đến đêm và luôn trong tình trạng nườm nượp khách.

(Khuyến cáo, trẻ em dưới 15 tuổi không nên xem Phóng sự này)

Massage kích dục lâu nay vẫn tồn tại bên trong vỏ bọc massage lành mạnh bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng biến tướng.

Nhiều cơ sở massage quảng cáo rất hấp dẫn và cho nhân viên phục vụ khách bằng các phương pháp cởi hết quần áo, dùng cơ thể "mát mẻ" để thư giãn theo kiểu “lên đỉnh" cùng sữa nóng, thư giãn bằng dầu hay tắm cùng rượu vang thay vì phương pháp truyền thống là dùng tay đấm bóp, mát xa để thu hút các "thượng đế".

Nhân viên tại cơ sở massage trong tình trạng không mảnh vải che thân (khuyến cáo trẻ em dưới 15 tuổi không xem những hình ảnh nhạy cảm trong phạm vi bài phản ảnh của Pháp luật Plus).

Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là hoạt động trá hình của những cơ sở này giới hình thức khiêu dâm, kích dục, phục vụ các “Thượng đế” theo kiểu "đế vương".

Trước đó, ngày 9/5/2014, công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ Trần Anh Hào (44 tuổi), chủ cơ sở massage Vạn Lợi (phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ) để điều tra hành vi Chứa mại dâm.

Theo lời Hào, nhiều năm nay Hào đã nuôi nhân viên hành nghề massage. Trước đây, nhân viên chỉ kích dục cho khách, nhưng một tháng nay, được ông chủ "bật đèn xanh", họ chuyển sang phục vụ khách "tới bến". Khách đến mua dâm, Hào thu mỗi lượt 400.000 đồng. Ông chủ quán massage trích 100.000 đồng từ số tiền trên cho nhân viên.

Tháng 9/2014, công an quận Ba Đình kiểm tra hành chính 4 phòng massage đang có khách ở quán 5M VIP Massage. Tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cảnh sát hình sự bắt quả tang tại phòng 202 và 303 có hai nữ nhân viên đang kích dục cho khách.

Tại cơ quan công an, 7 nhân viên nữ làm việc tại quán, quê ở Cần Thơ, Hậu Giang đều thừa nhận trong quá trình massage, khách nào có nhu cầu sẽ kích dục ngay tại phòng.

Số nhân viên này do Phạm Thị Hạnh (32 tuổi, ở Vũng Tàu) quản lý. Mỗi nhân viên sẽ được đánh số riêng.

Tháng 4/2016, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp với CAP Mỹ Đình 2 kiểm tra hành chính cơ sở massage Ozawa tại ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện 3 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách nam tại 3 phòng trên tầng 4.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP