Tin địa phương

Nhà hàng Đà Nẵng bị tố chặt chém: Tình ngay lý gian

Theo chủ nhà hàng Mười Đô, sự việc xảy ra chỉ là do hiểu nhầm và đã xử lý xong hết rồi, về cơ bản việc này là tình ngay lý gian.

Xung quanh thông tin nhà hàng Đà Nẵng bị tố chặt chém, bán quá giá niêm yết, ngày 28/7, trao đổi với báo Đất Việt, chủ nhà hàng Mười Đô trên đường Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho rằng, việc này đã xử lý xong rồi.

"Mọi cái chỉ là do hiểu nhầm nhau và đã xử lý xong hết rồi, việc này cơ bản chỉ là tình ngay lý gian chứ không có gì to tát. Như trong bản niêm yết giá, đúng là nhà hàng ghi là 100.000 đồng/đĩa thịt rang, tuy nhiên do đoàn khách đó đông có gần 30 người, bên phía nhà bếp làm đĩa lớn hơn nên nhà hàng mới tính lên giá 120.000 đồng/đĩa", chủ nhà hàng Mười Đô nói.

Hóa đơn và món ăn đoàn chị Hiền được phục vụ. Ảnh: VNE

Theo chủ nhà hàng này, nói về lý, nhà hàng bán quá giá 2 món thịt rang và trứng là đúng, bên phía nhà hàng sai cũng đã có các bên nhắc nhở và nộp phạt. Tuy nhiên, nếu nói nhà hàng đúng cũng không hoàn toàn, và bên phía đoàn khách kia cũng vậy. Hiện 2 bên đã dàn xếp ổn thỏa.

Cùng ngày, phóng viên liên hệ với ông Trần Kim, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 – Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho rằng: "Chúng tôi đã đính chính lại thông tin, bên phía nhà hàng Mười Đô đã nộp phạt rồi. Họ nghiêm túc lắm chứ không phải làm ăn chộp giật gì đâu"

Như Đất Việt đã đưa tin, ngày 23/7, chị Đào Thị Thu Hiền (trú Hà Nội) đăng trên trang Facebook cá nhân về việc bị quán ăn Mười Đô chặt chém hơn 6 triệu đồng cho bữa ăn gồm 15 người lớn và 12 trẻ em.

Theo phản ánh của nữ du khách, nhà hàng báo giá cá chim bé bằng cá rô với giá 500.000 đồng/con nhưng tính tiền 600.000 đồng/con. Thịt rang 120.000 đồng/đĩa nhưng lèo tèo vài miếng. Canh chua 150.000 đồng nhưng trong tô chỉ có 10 con nghêu.

Về việc này, đội quản lý thị trường số 4 đã vào cuộc kiểm tra sau tố cáo của chị Hiền. Đoàn kiểm tra phát hiện bảng niêm yết giá tại quán Mười Đô đối với thịt rang mặn là 100.000 đồng/đĩa, trứng chiên là 30.000 đồng/đĩa.

Tuy nhiên, quán đã tính tiền cho khách hàng với giá 120.000 đồng/ đĩa thịt rang mặn và 50.000 đồng/đĩa trứng chiên.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP