Pháp luật

Người vợ bị chồng đâm chết khi về thăm con

Nhớ hai con nhỏ, chị Thúy về nhà ở huyện Củ Chi (TP HCM) thăm, xảy ra cãi vã với chồng và bị anh ta đâm tử vong.

Sáng 6/11, Công an huyện Củ Chi làm việc với các nhân chứng để làm rõ án mạng khiến một người chết, hai người trọng thương vào đêm qua.

Theo điều tra ban đầu, chị Bùi Thanh Thuý (26 tuổi) được em trai Bùi Tấn Phát chở về nhà chồng ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, khuya 5/11. Một lúc sau chị này xảy ra cãi vã với chồng là Huỳnh Văn Riết (33 tuổi).

Anh Phát vào can ngăn liền bị Riết đâm nhiều nhát. Chị Thúy kéo hắn ta ra cũng bị đâm gục tại chỗ. Riết sau đó tự đâm mình và được hàng xóm ngăn lại. Cả ba được đưa đi cấp cứu nhưng chị Thuý đã tử vong.

Vợ chồng Riết có 2 con. Thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn, chị vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Hôm qua Thúy nhớ con, về thăm thì xảy ra án mạng.

Tác giả: Sơn Hoà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP