Kinh tế

Người Sài Gòn săn heo vàng giá chục triệu chơi Tết

Có giá lên đến vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi để sở hữu những chú heo mạ vàng mang ý nghĩa may mắn, tài lộc trong năm Kỷ Hợi.

Theo nhiều cửa hàng chuyên bán sản phẩm lưu niệm, quà tặng cao cấp mạ vàng tại TP.HCM, năm nay, sức tiêu thụ các pho tượng bằng đồng mạ vàng được tạo hình thành những chú heo được nhiều khách ưa chuộng.

Trưa 16/1, anh Dương Tiệp, quản lý một cửa hàng chuyên về quà tặng mạ vàng cao cấp ở quận 1, TP.HCM, tranh thủ kiểm tra lại số sản phẩm còn lại tại cửa hàng và nhập thêm heo từ điểm kinh doanh chính ngoài Hà Nội vào.

Heo mạ vàng

Heo mạ vàng 24K giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng làm quà tặng dịp Tết đang đắt hàng tại TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh.

Chốc chốc anh lại có điện thoại của khách là đại diện các doanh nghiệp gọi đến đặt hàng. Ngoài ra, nhiều khách có đơn hàng lớn cũng tranh thủ hỏi về tiến độ thực hiện những chú heo bởi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là Tết Nguyên đán.

“Gần Tết số lượng đơn hàng bắt đầu tăng mạnh vì vậy hầu như cứ cách 1-2 ngày là phải nhập thêm heo về. Tính đến nay, cửa hàng của tôi đã bán ra khoảng 600 tượng heo mạ vàng có giá trung bình từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi pho”, anh Tiệp nói.

Anh cũng cho biết thêm trước Tết từ 2-3 tháng, doanh nghiệp bắt đầu cho ra mắt các sản phẩm linh vật heo mạ vàng để phục vụ nhu cầu làm quà tặng, quà biếu trong dịp Tết Kỷ Hợi.

“Khách hàng chính vẫn là doanh nghiệp, có nơi đặt vài chục thậm chí cả trăm pho. Ngoài ra, khách hàng lẻ ghé cửa hàng cũng trên dưới 10 người mỗi ngày, đã có trường hợp đến xem và mạnh tay chi vài chục triệu đồng để mua cùng lúc 10 pho giá 3 triệu đồng/pho làm quà biếu Tết”, anh Tiệp nói.

Anh Tiệp giới thiệu chú heo có kích thước khoảng 30 cm, nặng 5 kg có giá 35 triệu đồng. Trong khi đó, chú heo có kích thước gấp 2-3 lần có giá lên đến hơn 125 triệu đồng. Những chú heo có giá đắt đỏ này vẫn được tiêu thụ tốt dịp Tết này.

heo mạ vàng

Những chú heo Phúc Lộc Thọ có giá trên dưới 10 triệu đồng được đặt nhiều làm quà tặng. Ảnh: Phúc Minh.

Tượng con heo trùng với Tết Kỷ Hợi năm nay được ưa chuộng hơn so với linh vật của các năm trước. Nguyên nhân là những chú heo không chỉ có hình dáng mủm mĩm, đầy đặn mà còn mang nhiều ý nghĩa tài lộc trong năm mới cho gia chủ và người được tặng.

Một số cửa hàng cùng kinh doanh quà tặng cao cấp là linh vật heo mạ vàng năm nay tiết lộ để có được thành phẩm này, họ phải có kế hoạch sản xuất từ rất sớm, vừa qua Tết năm ngoái.

Nguyên nhân là để làm ra được một chú heo phải trải qua vài chục công đoạn khác nhau từ chế tác, thiết kế 3D, tạo khuôn sáp, đúc đồng, làm sạch bề mặt, mạ vàng, phủ nano để bảo vệ lớp vàng… Theo các cửa hàng, sau khi có được khuôn, việc đúc sẽ dễ dàng hơn bởi có thể làm được cùng lúc một số lượng lớn.

“Linh vật heo mạ vàng này là đồng nguyên chất được mạ vàng 24K, được chạm trổ tinh tế như khắc chữ, có thêm họa tiết nên làm quà tặng rất sang. Vài năm trở lại đây, nhiều người tại TP.HCM và Hà Nội mạnh tay chi cho quà tặng mạ vàng hơn trước”, chủ một cửa hàng kinh doanh lâu năm mặt hàng này nhận định.

Ngoài những chú heo sản xuất trong nước, nhiều nơi cũng nhập heo mạ vàng từ Singapore, Malaysia với đủ kiểu dáng, kích cỡ và tên gọi khác nhau như Được mùa, Đón lộc nghênh tài… với giá từ vài chục đến hơn trăm triệu để đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân.

Tác giả: Phúc Minh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP