Xã hội

Người chồng tử vong khi cùng vợ chở con đi khám bệnh

Người cha điều khiển xe máy chở vợ để bồng con mới 8 tháng tuổi đi khám bệnh thì xảy ra tại nạn.

Tối 29-10, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân ở xã Phong Xuân (Phong Điền) bị tử vong vì tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra trên địa bàn xã Phong Xuân khiến 2 người chết và 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên, anh Phan Đình Thanh (SN 1986) điều khiển xe máy chở vợ là chị Lê Thị T. (SN 1992) ngồi sau bồng đứa con 8 tháng tuổi đi khám bệnh. Khi đang lưu thông trên Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Trương Công Kỉnh (SN 1994; cùng trú tại xã Phong Xuân) điều khiển.

Vụ tai nạn làm anh Thanh và anh Kỉnh tử vong. Riêng chị T. và đứa con bị chấn thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP