Xã hội

Nam thanh niên gieo mình từ tầng 11 bệnh viện xuống đất

Chiều 9/5, một nam thanh niên ở huyện Gia Viễn bất ngờ đi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, sau đó lên tầng 11 rồi gieo mình xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sáng 10/5, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã bàn giao thi thể nạn nhân Đặng Văn Hà (SN 1993), quê xã Gia Tân, huyện Gia Viễn cho gia đình đưa về quê an táng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/5, nhiều người dân cũng như bệnh nhân có mặt ở bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nghe thấy tiếng động bất thường. Khi nhìn ra bên ngoài thì phát hiện một nam thanh niên đang nằm bất động.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, nạn nhân là anh Đặng V.H. trước đó đã vào khu vực bệnh viện rồi đi lên tầng 11 gieo mình xuống đất tự tử, tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân có vấn đề về tâm lý, trước đó vẫn đi làm phụ hồ bình thường. Thời gian gần đây do đau ốm nên nghỉ việc ở nhà. Ngày 9/5, anh H. đi ra khỏi nhà sau đó đến bệnh viện và xảy ra sự việc trên.

Tác giả: Thái Bá

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP