Giáo dục

Nam học sinh nghèo trả 24,5 triệu đồng cho người bị đánh rơi

Một nam học sinh lớp 5 tại Hà Tĩnh trên đường đi học về đã nhặt được số tiền 24,5 triệu đồng của người đánh rơi, ngay sau đó học sinh này đã tìm người trả lại.

Em Võ Hồng Hiếu

Sáng ngày 9/10, trong buổi chào cờ đầu tuần, Ban giám hiệu nhà trường Tiểu học Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã tuyên dương và trao thưởng cho em Võ Hồng Hiếu - học sinh lớp 5A về hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Trước đó, ngày 5/4 trên đường đi học về, Hiếu có nhặt được một chiếc ví, trong đó có 24,5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhặt được ví tiền, em Hiếu đã tìm cách liên hệ và trả lại cho người bị mất.

Em Võ Hồng Hiếu được biểu dương đầu tuần với tâm gương nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Chủ nhân của số tiền trên là của bà Quách Thị Luyên (trú thôn Yên Điền, xã Thịnh Lộc, Hà Tĩnh) trên đường đi trả nợ về thì đánh rơi.

Được biết, Hiếu là một học sinh chăm ngoan, trung thực và học lực loại khá. Gia đình em thuộc hộ nghèo nhiều năm liền, Hiếu bị khuyết tật ở tay trái, cha em bệnh tật nhiều năm

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP