Thế giới

Mỹ có thể dừng sản xuất máy bay chiến đấu đắt nhất thế giới vì quá nhiều lỗi

Một cơ quan chính phủ Mỹ đã khuyến nghị rằng Washington tốt nhất là nên tạm dừng chi ngân sách cho chương trình sản xuất máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới F-35, do hiện tại máy bay này có gần 1.000 lỗi kỹ thuật chưa thể giải quyết.

Máy bay chiến đấu F-35. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Theo Cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ Mỹ (GAO), tính tới tháng 1 năm nay, máy bay chiến đấu F-35 vẫn còn khoảng 996 lỗi kỹ thuật vẫn chưa thể giải quyết, gồm 111 lỗi ở “cấp độ 1”, lỗi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sự an toàn của người sử dụng.

Một số lỗi có thể kể tới như ghế phóng của máy bay gây ra chấn thương cổ, trục trặc hệ thống cung cấp dưỡng khí, đường ống cấp nhiêu liệu trên không dễ bị hỏng hóc. Chính vì vậy, GAO đã khuyến cáo Quốc hội Mỹ nên tạm dừng bơm tiền cho chương trình F-35, cho rằng gần 1.000 lỗi kỹ thuật trên cần được giải quyết trước khi đưa máy bay vào sản xuất hàng loạt.

Theo GAO, F-35 sẽ được đưa vào sản xuất ở quy mô lớn vào năm sau, với khoản chi phí 10,4 tỉ USD mỗi năm trong vòng 20 năm tới. Chính vì vậy, GAO cho rằng Mỹ nên cân nhắc dừng đưa thêm tiền vào chương trình sản xuất cho đến chừng nào khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật.

Mỹ bắt đầu phát triển F-35 cùng với nhà thầu quốc phòng Lockeed Martin từ năm 2001 và dự án này đã bị chậm trễ cũng như đội vốn nhiều lần trong khoảng gần 20 năm qua. Ước tính, Washington đã bỏ vào máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của nước này 1.400 tỉ USD. Chương trình phát triển F-35 cũng được coi là chương trình phát triển vũ khí đắt nhất trong lịch sử.

Tiến độ của dự án nhiều lần bị thay đổi khiến cho chi phí bị đội lên. Báo cáo của GAO nhận định Lầu Năm Góc và Lockheed Martin là nguyên nhân gây nên tình trạng này. GAO cho rằng Lockheed vừa thử nghiệm lại vừa chế tạo bộ phận mới, thay vì chế tạo xong xuôi hết các bộ phận rồi mới bắt tay vào sản xuất. Chính vấn đề kỹ thuật từ các bộ phận và sự thiếu tương thích giữa các bộ phận và tổng thể đã dẫn tới chậm trễ và tăng chi phí cho chương trình.

Ngoài chương trình phát triển F-35, GAO cũng liệt kê ra một trường hợp khác cho thấy Lầu Năm Góc dường như đang có vấn đề về mặt quản lý nguồn vốn khi dự án phát triển bom nguyên tử B-61-12 mới của Washington dự kiến sẽ tốn khoảng 10 tỉ USD, vượt 2,4 tỉ USD so với khoản 7,6 tỉ ngân sách được cấp ban đầu.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: F-35 , máy bay chiến đấu , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP