Thể thao

‘Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019’

Trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 là vượt qua vòng bảng. Anh cho biết toàn đội đang rất tự tin trước thềm giải đấu châu lục.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bước ra châu lục vào tháng 1 tới. Ở lần thứ hai dự Asian Cup, đội tuyển Việt Nam rơi vào cùng bảng D với Iran, Iraq và UAE. HLV Park Hang-seo từng nói đây là “bảng đấu khó nhất” tại giải vô địch châu Á.

Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn báo chí sáng 21/12. Ảnh: Minh Chiến.

Dù vậy, điều đó không ngăn được sự tự tin nơi các cầu thủ. Chia sẻ với báo giới trong ngày đầu tập luyện lại sau chức vô địch Đông Nam Á (21/12), Quế Ngọc Hải khẳng định: “Chúng tôi hướng tới việc vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 sắp tới. Trong quá trình tập huấn, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị thật tốt”.

Trước đó, đội tuyển đã chịu tổn thất khi không còn Anh Đức và Văn Quyết trong hành trình chinh phục. Ông Park cũng bổ sung hàng loạt cầu thủ trẻ vào đội hình và sẽ hướng tới Asian Cup với nhiều thay đổi.

Nói về sự ra đi của Anh Đức và Văn Quyết, Ngọc Hải khẳng định: “Văn Quyết và Anh Đức có chuyên môn rất tốt và có cống hiến nhiều cho đội tuyển quốc gia tại AFF Cup vừa qua. Tôi nghĩ là đối thủ Asian Cup đều khá mạnh nhưng những cầu thủ trẻ hiện tại cũng là những tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi tin tưởng khả năng chuyên môn của các cầu thủ vừa được triệu tập”.

Trung vệ của SLNA cũng khẳng định toàn đội không gặp nhiều vấn đề về thể lực và tinh thần sau giải đấu. Ngọc Hải cho rằng thời gian nghỉ 3 ngày là đủ với anh và các đồng đội. Với nhiều tuyển thủ, chức vô địch AFF Cup 2018 giống như một liều thuốc tinh thần giúp họ hưng phấn hơn tại Asian Cup 2019.

Đình Trọng

Đình Trọng (số 21) được Ngọc Hải đánh giá rất cao. Ảnh: Minh Chiến.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội tuyển đợt này là việc Đình Trọng dính chấn thương và không thể dự giải. Là người đá cặp với Đình Trọng, Ngọc Hải chia sẻ: “Đình Trọng là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Tôi đánh giá rất cao khả năng đọc tình huống và khả năng hỗ trợ của Đình Trọng. Hơi thiếu may mắn một chút vì Đình Trọng gặp một chấn thương trước AFF Cup nên đang phải tiểu phẫu. Nhưng tôi nghĩ những đồng đội còn lại và những cầu thủ mới được bổ sung đều là cầu thủ tốt. Họ sẽ đáp ứng được nhu cầu của HLV”.

Ngọc Hải và đồng đội sẽ có thêm 2 ngày tập luyện trước khi bước vào trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên hôm 25/12 tới.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP