Xã hội

Một công nhân ngành than làm việc tại Quảng Ninh tử vong tại hầm lò

Đang trong ca làm việc tháo giá và vận chuyển giá đến vị trí mới, 1 công nhân Công ty Than Khe Chàm bị trượt chân va vào cầu máy cào dẫn đến tử vong.

Khoảng 7h10 sáng 23/3, tại lò chợ mức -140, vỉa 14.5 - 15 phân xưởng khai thác 8, Công ty than Khe Chàm, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại chỗ.

ảnh minh họa (ảnh: Đời sống & Pháp lý)

Theo báo cáo vụ tai nạn lao động, cuối ca 3, nhóm công nhân gồm 5 người được giao nhiệm vụ tháo giá tại lò. Trong quá trình vận chuyển đến vị trí mới lò DV phân tầng chân chợ, công nhân Văn Đình Tấn (SN: 1970, quê tại Thanh Hà, Hải Dương) bị trượt ngã, đầu đập vào cầu máy cào xếp ở hông lò.

“Do quá trình đi lại, công nhân không quan sát, dẫn đến ngã gây tai nạn lao động cho bản thân. Về phía công ty sẽ lo hậu sự và hỗ trợ cho gia đình. Sau sự việc này, Công ty quán triệt công nhân viên, nhắc nhở thường xuyên việc đi lại đảm bảo an toàn cho công nhân”, ông Chu Sơn Ngọc, Chánh văn phòng Công ty than Khe Chàm cho biết./.

Tác giả: Vũ Miền

Nguồn tin: BÁO ĐIỆN TỬ VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP