Trong nước

Miền Bắc nhiều nơi dưới 13 độ C

Vùng núi cao nhiệt độ sáng nay tiếp tục xuống thấp thì trung du và đồng bằng đã tăng nhiệt, cao nhất ngày khoảng 26 độ.

Gió mùa đông bắc đã bao phủ toàn bộ miền Bắc, nền nhiệt sáng nay ở vùng núi giảm tiếp 1-2 độ C so với sáng qua. Vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) xấp xỉ 11 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trên 11 độ; Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Đồng Văn (Hà Giang) trên 12 độ C.

Mù Cang Chải (Yên Bái) nhiệt độ sáng 11/10 là 16 độ C. Ảnh: Nhật Quang

Trung du và đồng bắc Bắc Bộ sáng nay đã dứt mưa, nhiệt độ nhích lên khoảng một độ so với sáng qua. Tại Hà Nội, hai trạm khí tượng Hoài Đức, Ba Vì ghi nhận mức nhiệt 20 độ, cao nhất là trạm Láng 22 độ C.

Gió mùa đông bắc tràn đến miền Trung gây mưa rào và giông nhiều nơi, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa to. Nhiệt độ sáng nay có sự phân hóa rõ rệt, phía bắc đèo Hải Vân từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 19-23, phía nam đèo Hải Vân từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khoảng 21-25.

Cơ quan khí tượng dự báo, do trời hửng nắng, nhiệt độ miền Bắc hôm nay sẽ tăng, cao nhất khoảng 26 độ C, riêng vùng núi cao trên 1.500 m khoảng 15 độ C. Kiểu trời nắng hanh, độ ẩm không khí thấp sẽ tái diễn.

Từ thứ sáu 12/10, gió mùa đông bắc suy yếu, nhiệt độ miền Bắc và miền Trung tăng nhanh. Hà Nội dao động 21-28 độ C; đến chủ nhật khoảng 24-31 độ C.

Từ nay đến thứ bảy 13/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa, phổ biến 20-50 mm trong 24 giờ. Các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khả năng xuất hiện lũ nhỏ, biên độ lũ lên 1-3 m.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP