Thế giới

Meghan từng trả học phí bằng tiền trúng số của cha

Cha của Meghan Markle trúng xổ số khi cô mới 9 tuổi và khoản tiền thưởng đã giúp ông chi trả học phí đắt đỏ của con gái.

Meghan Markle thời còn trẻ và cha, ông Thomas Markle. Ảnh: Tim Stewart News

Năm 1990, ông Thomas Markle trúng 750.000 USD sau khi mua xổ số bang California, Mỹ, Mirror cho hay.

Ông đã giao một phần số tiền này cho con trai để mở một tiệm hoa, trong khi phần còn lại để trả học phí cho Meghan ở một trường nữ sinh tư thục. Ngoài ra, ông còn mua một chiếc xe mới cho con gái khác là Yvonne.

Andrew Morton, người viết cuốn sách "Meghan: nàng công chúa Hollywood", cho hay ngày sinh của Meghan nằm trong những con số may mắn giúp cha cô trúng xổ số.

"Khi Meghan cưới Harry, cô ấy sẽ trúng số của cuộc đời nhưng giải thưởng xổ số của cha mới nuôi tất cả chúng tôi", Thomas Jnr, anh trai cùng cha khác mẹ của Meghan, nói trước đám cưới hoàng gia. "Số tiền đó đã giúp Meghan được học ở những ngôi trường tốt nhất và có được sự đào tạo tốt nhất. Meghan là người luôn có sự tập trung cao độ".

Theo Thomas Jnr, em gái ông biết cô muốn gì và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu.

Thái tử Charles là người đưa Meghan vào lễ đường thay cha cô hôm 19/5. Ảnh: PA

Ông Thomas Markle từng là một giám đốc ánh sáng ở Hollywood. Tuy nhiên, đến năm 2016, ông tuyên bố vỡ nợ và hôm 19/5 đã không thể tham dự đám cưới của Meghan do vừa trải qua ca mổ tim. Trước đó, ông gặp phải rắc rối khi bị lộ chuyện dàn cảnh cho cánh săn ảnh chụp và bán ảnh cho các tờ báo.

"Con gái tôi thật xinh đẹp và hạnh phúc. Tôi ước gì có thể ở đó. Tôi chúc phúc cho các con bằng tất cả tình yêu thương của mình", ông chia sẻ sau khi bỏ lỡ ngày trọng đại của Meghan. Ông cũng cảm thấy "vinh dự và biết ơn" khi Thái tử Charles đã thay ông dẫn Meghan vào lễ đường.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: trả học phí , Meghan

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP