Tin địa phương

Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 24-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, Khu di tích cách mạng B1-Hồng Phước và thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang. Ảnh: T.S

Tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và huyện Hòa Vang kính cẩn đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sau khi đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích cách mạng B1-Hồng Phước, quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng đại diện lãnh đạo quận đi tham quan khu di tích vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3-2017.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ taị Khu di tích cách mạng B1-Hồng Phước. Ảnh: T.S

Làng Hồng Phước, phường Hòa Khánh Bắc là địa bàn xung yếu được chọn xây dựng thành căn cứ lõm cách mạng với mật danh là B1, đây là chiếc nôi phát triển lực lượng phục vụ cho đấu tranh ngay trong lòng địch.

Chính nơi đây xuất phát nhiều trận đánh hiển hách như Kho xăng Liên Chiểu, Thanh Vinh, Bàu Mạc... Và đây cũng là nơi xuất quân trong các chiến dịch Mậu Thân 1968 và mùa xuân 1975. Hiện bia tưởng niệm khu di tích ghi danh 11 liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp, 17 liệt sĩ thời kháng chiến chống Mỹ và 1 liệt sĩ sau năm 1975.

Cũng trong sáng 24-7, đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Tịnh (số nhà 114/39 Phan Văn Định, quận Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ vui mừng khi Mẹ 97 tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, đồng thời mong muốn Mẹ sống vui khỏe với con cháu trong gia đình.

Đến thăm và tặng quà cho thương binh ¼ Ngô Tấn Thiện (tổ 138, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ân cần thăm hỏi, động viên thương binh Ngô Tấn Thiện giữ gìn sức khỏe, giáo dục con cháu học tập, lao động trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần chung tay xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Tịnh. Ảnh: T.S

Tác giả: T.S

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP