Pháp luật

Lâm Đồng: Hai nhóm thanh niên Đà Lạt đâm chém như phim, 1 người chết

2 nhóm thanh niên ở Đà Lạt mang theo hung khí đến quán internet giải quyết mâu thuẫn, kết quả một người bị đâm tử vong.

Chiều nay, tin từ Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng Lê Hoàng Hải (16 tuổi), Hồ Huỳnh Minh Nhật (15 tuổi), Nguyễn Kỳ Anh (16 tuổi), Nguyễn Anh Kiệt (14 tuổi, cùng trú phường 4, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Hung khí cơ quan điều tra thu giữ trong vụ hỗn chiến

Thông tin điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 21h30 tối 9/10, Nguyễn Tấn Hoài Bảo (15 tuổi, trú phường 4, TP. Đà Lạt) cùng 10 người khác, tuổi từ 14 đến 20, mang theo hung khí đến tiệm internet trên đường Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Lạt tìm gặp nhóm của Lê Hoàng Hải để trả thù.

Khi đến trước quán, Bảo lớn tiếng chửi và thách thức Hải. Hải cùng đồng bọn từ trong quán rút dao thủ sẵn rượt đánh nhóm Bảo.

Đoạn đường xảy ra vụ truy sát khiến một người bị đâm chết

Khi rượt đến một quán karaoke, Hải bắt gặp Trần Anh Quân (14 tuổi, trú phường 7, nhóm của Bảo) núp trong một góc nhà nên dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy Quân gục xuống, Hải cùng đồng bọn bỏ đi.

Quân sau đó được người dân đưa đi viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Một đối tượng trong vụ truy sát bị công an bắt giữ

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân; đồng thời tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây án.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 4 con dao bằng kim loại dài từ 20-30cm cùng 1 áo thể thao.

Vụ án đang được Công an TP. Đà Lạt điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bạch Dương - Chân Nhân

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP