Thế giới

Kinh hãi trước hành động giấu xác man rợ của người phụ nữ sau khi giết chồng

Barbara Wozniak, 65 tuổi, đã bắn chết chồng mình Alfred Wozniak vào ngày 10 tháng 11 và dùng cách vô cùng man rợ để che giấu xác của chồng.

Barbara Wozniak, 65 tuổi ở Florida, Mỹ đã bắn chết chồng mình Alfred Wozniak, 72 tuổi vào ngày 10/11. Để che giấu cho tội ác của mình, bà ta đã dùng băng keo quấn chặt xác chồng vào trong một tấm bạt rồi chôn vào trong một bức tường bằng gạch sau tủ quần áo của bà.

Khi được các con hỏi về người chồng, Barbara đã thú nhận, bà ta bắn chết chồng trong một lần cự cãi và chồng bà đang cố sức bóp cổ, làm bà nghẹt thở. Cảnh sát đã đến và lục soát nhà của Barbara sau khi các con của bà gọi điện báo cảnh sát.

Barbara Wozniak, 65 tuổi, đã giết chồng minh ngay tại nhà và giấu xác chồng mình phía sau tủ quần áo.

Khi khám xét nhà, cảnh sát quận Okaloosa nhận thấy có điều gì đó không ổn đằng sau bức tường gạch được xây vội phía sau tủ quần áo phía dưới cầu thang.

Sau khi tháo dỡ viên những viên gạch và vách thạch cao, họ tìm thấy một tấm bạt lớn có hình dạng giống như một người trưởng thành. Cuối cùng, họ tìm thấy thi thể của Alfred bên trong tấm bạt đó.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Alfred đã bị bắn vào thái dương bên trái và viên đạn đã xuyên qua hộp sọ của ông ta.

Ngôi nhà của Barbara Wozniak ở Shalimar, Florida- nơi xảy ra vụ việc.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra Barbara Wozniak đã sử dụng thẻ ghi nợ của mình để mua các vật dụng xây dựng như một tấm vải bạt, tấm nhựa, băng keo và 20kg vữa.

Barbara Wozniak đã bị buộc tội giết người ở mức độ thứ hai và giả mạo bằng chứng.

Tác giả: Quỳnh Trang (Theo Dailymail)

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP