Thể thao

“Không có bản quyền Asiad, xin tài trợ cho vận động viên rất khó khăn”

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự Asiad 2018, ông Trần Đức Phấn thừa nhận việc Việt Nam không mua được bản quyền Asiad vì giá cao đã ảnh hưởng nhiều đến việc xin tài trợ của đoàn TTVN. Dù vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, đến thời điểm này đoàn TTVN vẫn đưa ra mức treo thưởng 300 triệu đồng với VĐV giành HCV Asiad 2018.

Xin ông cho biết việc tìm các nhà tài trợ treo thưởng nóng cho VĐV ở Asiad 2018 diễn ra đến đâu?

Do tới cận kề ngày khai mạc giải đấu mà Việt Nam vẫn chưa có bản quyền truyền hình khiến bộ phận chức năng của đoàn gặp khó khi tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp tài trợ. Không có bản quyền truyền hình tìm tài trợ khó khăn hơn rất nhiều và VĐV là đối tượng chịu thiệt.

Cụ thể mức thưởng cho các VĐV là bao nhiêu, thưa ông?

Hầu hết các doanh nghiệp ký tài trợ đều chỉ hướng tới các VĐV đoạt HCV, với mức thưởng nóng tổng cộng khoảng 300 triệu đồng/ HCV. Số HCB, HCĐ dự kiến khoảng 20 cái thì thưởng 30 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ.

Thể thao Việt Nam (TTVN) đặt chỉ tiêu 3 HCV tại Asiad 2018

Một số doanh nghiệp sẽ sang Indonesia thưởng thêm tại chỗ, chưa kể chế độ tiền thưởng theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, một số đội tuyển có chế độ treo thưởng riêng, như bắn súng chẳng hạn, giành HCV sẽ nhận thêm hơn 2 tỷ đồng từ nhà tài trợ bộ môn.

Đến thời điểm hiện tại sự chuẩn bị của đoàn TTVN tại Asiad như nào, chúng ta gặp những khó khăn nào, thưa ông?

Theo thông tin của đoàn tiền trạm gửi về, phần lớn các đội tuyển của Việt Nam sẽ được bố trí trong Làng VĐV đặt tại hai địa điểm đăng cai là thủ đô Jakarta và Palembang. Chỉ có xe đạp, bóng đá, canoeing ở khách sạn vì thi đấu xa còn lại sẽ ở làng VĐV.

Khó khăn lớn nhất là tình trạng tắc đường ở Jakarta. Công tác di chuyển chưa bàn đến nhưng BTC sẽ dành riêng một đường nhanh để di chuyển, còn chưa biết cụ thể sẽ như thế nào.

Đoàn tiền trạm báo về Indonesia tắc đường kinh khủng, việc di chuyển rất khó khăn. Chúng tôi chờ đoàn tiền trạm ngày mai làm việc với BTC còn nếu không chúng tôi cũng có 2, 3 phương án. Nếu không có đường riêng thì phải có phương án phụ.

Còn vấn đề ăn uống cũng khó khăn vì Indonesia là đất nước đạo Hồi?

Hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ về ăn, ở, di chuyển. Ăn ở trong làng VĐV thì buffet chúng ta cũng quen. Indo là nước đạo Hồi, hiện chúng ta chưa tiếp cận thực đơn chi tiết nhưng qua các giải trước đều biết. Còn khi chúng tôi đi họp, Trưởng đoàn ăn ổn, mà suất Trưởng đoàn cũng như VĐV thôi. VĐV khả năng cũng ăn được nhưng có thể cay hơn. Chúng tôi đã chỉ đạo các đội tự chuẩn bị, tránh phụ thuộc, đặc biệt với VĐV trọng điểm.

Tại Asiad 2018 này, Đoàn TTVN đặt chỉ tiêu 3 - 5 HCV, có được xem là cao không nếu so với 2 kỳ trước chỉ giành 1 HCV?

Với chỉ tiêu 3 HCV trở lên, tôi suy nghĩ nhiều. Để đạt 1 HCV cực kì khó, đối thủ đều tầm thế giới, Olympic cả. Trước khi lên đường chúng tôi đã đánh giá các đối thủ, thẳng thắn, tính ra % chúng ta ít nhất phải có 45% cơ hội mới dám đăng ký. Cần may mắn nhưng phải dựa trên thực lực.

Đoàn Việt Nam dự Asiad 2018 đặt chỉ tiêu giành 3-5 HCV. Qua rà soát, đoàn nhận định có khoảng hơn 10 nội dung chúng ta có khả năng tranh chấp HCV.

Sự chuẩn bị của các VĐV trọng điểm như nào, thưa ông?

Ngoài Hoàng Xuân Vinh đang tập huấn Hàn Quốc, các VĐV trọng điểm hầu hết đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị cho lễ xuất quân vào 19h ngày 9/8 tại Hà Nội. Đội bóng đá nam sẽ lên đường sớm nhất vào ngày 11/8. Các cán bộ và một số đội tuyển của đoàn sẽ lên đường vào ngày 14/8. Đại quân lên đường vào ngày 16/8, các đội còn lại lần lượt di chuyển tùy theo lịch thi đấu.

Xin cảm ơn ông!

Tác giả: An An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP