Pháp luật

Kẻ trốn truy nã lên kế hoạch "khủng bố" bằng bom xăng

Vọt từ Hưng Yên lên Lào Cai, Doãn “cóc” cùng đồng bọn lên kế hoạch “khủng bố” 1 chủ hiệu cầm đồ bằng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn.

CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10-2 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao từ Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Nguyễn Đình Doãn (tức Doãn “cóc”, 28 tuổi, quê quán xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, có 1 tiền án); kẻ trốn quyết định truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.
Đối tượng Nguyễn Đình Doãn thời điểm bị bắt

Theo tài liệu của CQĐT, ngày 2-8-2016, Nguyễn Đình Doãn bị CQĐT CAH Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, ra quyết định truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 12-7-2016, nhận được đề nghị “giúp đỡ” của 1 đối tượng xã hội, Doãn “cóc” đã dùng súng bắn đạn hoa cải gây thương tích cho Lê Đình Vũ (23 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Đối tượng sau đó đã bị Cơ quan CSĐT CAH Khoái Châu ra quyết định khởi tố bị can về tội danh Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, Doãn bỏ trốn khỏi địa phương, và ngày 2-8-2016, đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT CAH Khoái Châu ra quyết định truy nã. Quá trình điều tra, ngày 6-9-2016, CQĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội danh Giết người đối với Nguyễn Đình Doãn.

Trốn lên Lào Cai, Doãn “cóc” kết nối với đám anh chị ở địa phương, rồi nảy sinh mâu thuẫn với 1 hiệu cầm đồ. Trung tuần tháng 11-2016, Doãn huy động một nhóm đối tượng từ Hà Nội lên Lào Cai, mục đích dằn mặt chủ hiệu cầm đồ. Ngoài việc gọi người, Doãn còn trang bị 2 khẩu súng bắn đạn “hoa cải”.

Quyết tâm ngăn chặn hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Doãn và đồng bọn, ngày 17-11-2016, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng bí mật quây kín những địa điểm mà đối tượng xuất hiện.

Một ngày sau, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Đình Doãn cùng 4 đối tượng, thu giữ 1 côn sắt, 2 tuýp sắt. Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng; truy bắt số đối tượng liên quan và thu giữ hung khí, tang vật gây án.

Tác giả bài viết: M.T

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP