Pháp luật

Kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Dương bị bắt sau hai năm lẩn trốn

Sau hai năm cùng đồng phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại thị xã Tân Uyên, Lộc bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP HCM.

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dương Văn Lộc (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi Cướp tài sản.

Lộc bị bắt sau hai năm cướp tiệm vàng. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo cơ quan điều tra, ngày 28/1/2016, Lộc cùng Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, quê Tiền Giang) cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Lộc cùng đồng phạm đeo bao tay, bịt khẩu trang bước vào tiệm hỏi mua vàng. Trong lúc chủ tiệm 51 tuổi tiếp khách, Lộc rút búa uy hiếp rồi đập bể tủ kính, gom vàng trong khay. Khi chủ tiệm tri hô, chúng phóng ra xe máy của hai đồng phạm nổ máy sẵn, tẩu thoát.

Cả nhóm đã chiếm đoạt nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng (trị giá khoảng 85 triệu đồng). Gần hai tháng sau, các đồng phạm của Lộc lần lượt bị bắt. Sau đó, Hoàng lĩnh án 12 năm 6 tháng tù; Hà 11 năm tù; Thêm 11 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 hai năm trước. Ảnh: Nguyệt Triều.

Riêng Lộc, sau hai năm lẩn trốn, đã bị các trinh sát bắt giữ tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Tác giả: Nguyệt Triều

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP