Thế giới

Hoạt động quân sự dồn dập gần biên giới Nga

Quân đội Mỹ vừa thông báo với Đức về việc đưa thiết bị quân sự hạng nặng tới một số địa điểm chiến lược ở Đông Âu và khu vực Baltic trong khuôn khổ hoạt động mang tên "Chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương".

Chiến dịch này chủ yếu do Mỹ dẫn đầu nhằm phô trương lực lượng ở gần biên giới của Nga với châu Âu sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Theo trang Defense News, lần triển khai này gồm khoảng 3.300 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 1 và Sư đoàn Kỵ binh số 1 tại căn cứ Fort Hood, bang Texas - Mỹ và 2.500 thiết bị quân sự, trong đó có 87 xe tăng Abrams, 140 xe chiến đấu Bradley, 18 khẩu pháo Paladin… Tất cả thiết bị quân sự đã được vận chuyển bằng đường biển tới TP Antwerp - Bỉ vào cuối tuần rồi.

Sau đó, chúng sẽ được đưa bằng đường sắt đến những địa điểm khác nhau tại Ba Lan, Romania, Bulgaria, Hungary và 3 nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania).

Xe tăng Abrams của Mỹ đến cảng Antwerp - Bỉ cuối tuần rồi. Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Giới chức quân sự Mỹ xem hoạt động triển khai nói trên là cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm cải thiện năng lực hậu cần đề phòng xảy ra chiến tranh tại châu Âu. Đáng chú ý, họ đã thử nghiệm phương thức vận chuyển bổ sung bên cạnh đường bộ và đường sắt, đó là tuyến đường thủy nội địa từ Antwerp đến TP Mannheim - Đức. Lữ đoàn Thiết giáp số 2 sẽ ở lại khu vực huấn luyện Grafenwöhr ở bang Bavaria - Đức một thời gian trước khi quay trở lại phía Bắc nước này.

Song song đó, Mỹ còn huy động Trung đoàn Kỵ binh số 2 từ thị trấn Vilseck, bang Bavaria để tham dự cuộc tập trận Sabre Strike ở Ba Lan và các nước Baltic từ ngày 3 đến 15-6. Khoảng 18.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận này, trong đó có 12.500 binh sĩ Mỹ.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: biên giới Nga , Châu Âu

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP