Giáo dục

Hiệu trưởng bị tố thu chi mờ ám, xô xát với hiệu phó

Báo điện tử VOV vừa nhận được đơn thư tố cáo hiệu trưởng trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) có nhiều sai phạm trong quản lý và tư cách lãnh đạo.

Theo đó, một lãnh đạo trong Ban Giám hiệu trường THCS Chương Dương cho biết, từ khi lên làm Hiệu trưởng, ông Trần Anh Đức, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương tự quyết định và cho tiến hành thu nhiều khoản không minh bạch, không có trong quy định.

Học sinh phải nộp tiền để được vào học lớp “chọn”?

Đầu năm học mới mỗi học sinh khi nộp hồ sơ vào: Lớp 6A và 7A của trường THCS Chương Dương phải đóng 300.000đ/ học sinh. Lớp 6B, 7B của trường phải đóng 200.000 đồng/học sinh. Đây là các lớp được hiệu trưởng tuyên bố là lớp chọn của nhà trường.

 THCS Chương Dương

Hiệu trưởng trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị tố có nhiều sai phạm trong công tác quản lý.

Ngoài ra ông Trần Anh Đức còn chỉ đạo thu thêm mỗi học sinh trái tuyến là 500.000đ/hồ sơ xin học (đối với tất cả 5 lớp: 6A,6B, 6C, 6D, 6E,7A,7B,7C,7D) trong 2 năm học 2017- 2018; 2018-2019.

Các khoản thu ngoài này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết, sau khi có đơn thư tố cáo, hiệu trưởng trường THCS Chương Dương đã trả lại tiền cho các lớp 6A, 6B và học sinh trái tuyến.

Một phụ huynh lớp 6B của trường cho biết được thông báo gặp thủ quỹ để nhận lại 200.000 đồng từ ngày 18/1/2019 cùng với nhiều phụ huynh nhưng không nhớ được trả lại tiền gì. Vị phụ huynh này cũng cho hay, một bác hàng xóm con học lớp 6A trái tuyến đã được trả lại 800.000 đồng.

 Danh sách

Danh sách học sinh phải nộp phí nộp hồ sơ vào lớp

Gian lận sỹ số trong tham quan ngoại khóa?

Cũng theo đơn thư, vấn đề tham quan dã ngoại của học sinh nhà trường có rất nhiều điều không minh bạch, không công khai tài chính cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Không có kế hoạch cụ thể, không cho phép Phó hiệu trưởng được can thiệp vì đã giao toàn bộ cho Tổng phụ trách; hợp đồng vận chuyển xe có nhiều điểm không rõ ràng.

Theo một số bằng chứng cung cấp cho báo chí, số học sinh đi tham quan trong đơn xin phê duyệt của trường gửi Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm là 600 học sinh trong khi số học sinh tham quan thực tế là 780 học sinh.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Hiệu trưởng lại phải xin phê duyệt với con số học sinh chênh lệch 180 học sinh? Chỉ cần làm một phép tính đơn giản 180 HS x 290.000đ = 52.200.000đ. Số tiền chênh lệch này được sử dụng vào việc gì?

Điều đáng nói là toàn bộ học sinh tham gia chuyến tham quan đó không có bảo hiểm vì trường tự đứng ra tổ chức. Thử hỏi, nếu không may xảy ra vấn đề gì trong quá trình tham quan, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Bên cạnh đó, đơn thư cũng nêu rõ, Hiệu trưởng dung túng cho bán căng tin tại trường nhưng lại không có một giấy phép gì về vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc thực phẩm bán cho học sinh.

Cụ thể vào tháng 4/2017 khi đoàn kiểm tra liên ngành của quận về kiểm tra thì bác sĩ của Phòng y tế quận đã phát hiện ra căng tin bán hàng trái phép, một số thực phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã hết hạn sử dụng. Sau đó trước cả đoàn kiểm tra Hiệu trưởng Đức đã tự kiểm điểm và hứa sẽ dẹp bỏ căng tin nhưng đến nay đã gần 2 năm, căng tin vẫn hoạt động lén lút, khi có đoàn kiểm tra thì đóng cửa không bán.

Cũng theo đơn thư, do bất đồng trong công việc, Hiệu trưởng Trần Anh Đức đã có xô sát với một Phó Hiệu trưởng nhà trường khiến vị này bị bầm tím tay.

Trao đổi cụ thể về việc này, ông Vũ Văn Hải, Trưởng công an phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, có nhận được tố cáo Hiệu trưởng Đức hành hung Phó Hiệu trưởng và đã triệu tập 2 người lên cơ quan công an làm việc.

Tại đây, ông Đức thừa nhận có đẩy tay, nhưng có thể do cơ địa phụ nữ, nên tay bà Hiệu phó bị bầm tím.

“Sau khi tiến hành hòa giải giữa 2 bên, chúng tôi đã bàn giao lại cho phòng GD-ĐT, phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm để giải quyết”, ông Hải cho biết thêm.

Trước những nội dung trong đơn thư, phóng viên đã liên hệ với bà Vương Hương Giang, trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm để xác minh sự việc. Trao đổi qua điện thoại, bà Giang cho biết theo sự chỉ đạo của Quận, phòng GD đang phối hợp với Phòng Nội vụ vào cuộc thanh tra, giải quyết đơn thư. Khi có kết luận thanh tra về các nội dung trên thì cơ quan trong Quận mới được phát ngôn với báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vấn đề này./.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP