Thể thao

Hà Nội đánh bại FLC Thanh Hoá sau màn rượt đuổi tỷ số

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Thanh Hoá đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, với kết quả chung cuộc chiến thắng dành cho Hà Nội với tỷ số 4-3.

Cuộc đối đầu giữ Hà Nội và Thanh Hoá chính là tâm điểm của vòng 9 Nuti Cafe V-League. Hà Nội dù đang đứng đầu BHX, sở hữu dàn sao U23 Việt Nam, nhưng họ không thể chủ quan trước một Thanh Hoá đang hồi sinh dưới thời HLV Đức Thắng.

Cả hai đội đều nhập cuộc với tốc độ nhanh, chơi tấn công hấp dẫn ngay từ đầu. Những màn an miếng trả miếng liên tiếp trên sân tạo nên một bữa tiệc bóng đá thực sự.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và nghẹt thở - Ảnh: Gia Hưng


Phút 11, Văn Quyết bất ngờ chuyền bóng để Quang Hải băng lên dứt điểm. Bóng bật hàng thủ áo vàng. Ít phút sau, Ngân Văn Đại băng xuống và ngã trong vòng cấm của Thanh Hóa sau pha va chạm với thủ thành Thanh Thắng. Không có penalty cho Hà Nội sau quyết định của trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết.

Đội khách có bàn mở tỷ số trước. Phút 23, Trọng Hoàng ngoặt bóng một nhịp trước khi cứa lòng tuyệt hảo sút xa hạ gục thủ thành Phí Minh Long. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Quang Hải sút chân trái và Lục Xuân Hưng vô tình đánh đầu chạm bóng khiến đội bóng xứ Thanh nhanh chóng mất lợi thế dẫn bàn.

Phút 36, Hà Nội có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Văn Kiên dũng mãnh đột phá vượt qua Minh Tùng trong vòng cấm Thanh Hóa trước khi sút tung lưới đội khách.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra với thế trận rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn. Phút 45, Ofere chuyền lại để đội trưởng Thanh Hóa Pape Omar đệm lòng khá đẹp mắt để gỡ hòa 2 đều cho đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi cống hiến đẹp mắt, nhưng cũng xuất hiện nhiều những pha phạm lỗi.

Hà Nội FC giành 3 điểm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Phút 63, một lần nữa Hà Nội lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Quang Hải chuyển bóng để Oseni đẩy ra cho Hùng Dũng thực hiện cú đặt lòng tuyệt đẹp về phía góc xa, bóng khẽ chạm mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới Thanh Hóa.

Sau bàn thua, đội bóng xứ Thanh buộc phải dâng cao đội hình, nhưng những Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Đìh Tùng… chơi khá bế tắc, trong khi các hậu vệ đội khách có nhiều tình huống phạm lỗi phải nhận thẻ vàng.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng

Phút 73, Hoàng Thịnh sút phạt quá đẳng cấp để gỡ hòa 3 đều cho đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên chỉ sau đó 2 phút, Quang Hải tạt từ cánh trái và Thái Quý đã ập vào đánh đầu góc gần ấn tượng để lại đưa chủ nhà vượt lên dẫn 4-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Minh Long, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đại, Văn Quyết, Oseni

Thanh Hóa: Thanh Thắng, Xuân Hưng, Minh Tùng, Đình Đồng, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Đình Tùng, Ofere, Pape Omar

Tác giả: Hà Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP