Pháp luật

Giả danh công an cưỡng đoạt tài sản, 3 đối tượng bị bắt

Với chiêu trò giả danh công an, các đối tượng bất ngờ ập đến bắt quả tang một số người chuyên bán vé số có ghi lô đề đưa lên xe ô tô đe dọa, cưỡng đoạt tiền.

Đối tượng Cường (ảnh CTV)

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (29/11) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh (SN1994, ở khu 10, phường Trần Hưng Đạo), Bùi Huy Thắng (SN 1991, ở khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu), và Trần Mạnh Cường (SN 1993, ở phường Hồng Gai), cùng TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nguồn tin tố giác về việc có 3 đối tượng trên giả danh là công an thường xuyên đến đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của những người ghi sổ số, lô đề với số tiền khá lớn.

Cụ thể ngày 12/11, Cường, Đức Anh và Thắng vẫn với chiêu giả danh cán bộ công an đã đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một số người bán xổ số kiêm ghi lô tô, số đề trên địa bàn TP. Hạ Long với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 50 triệu đồng.

Đối tượng Đức Anh (ảnh CTV)

Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này cũng khá tinh vi, chúng thường dùng chiếc xe ô tô BKS 14A – 266.43 lượn lờ để xác định các điểm bán sổ số có tổ chức ghi lô đề trên địa bàn thành phố.

Sau đó, các đối tượng bất ngờ trong vai công an ập đến bắt quả tang những người này đang ghi lô đề rồi ép lên xe. Tại đây, chúng thu hết sổ sách, điện thoại và tiền mặt của nạn nhân, đồng thời còn đe dọa bỏ tù.

Đối tượng Thắng (ảnh CTV)

Tối ngày 27/11, công an Quảng Ninh đã bắt 3 đối tượng, thu giữ 3 xe ô tô, 3 điện thoại di động cùng gần 70 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Theo một người trong giới làm ăn Quảng Ninh, cả 3 đối tượng trên đều xuất thân trong gia đình khá giả, có tiếng tăm tại Quảng Ninh.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP