Xe

Ford triệu hồi xe Ranger vì lỗi túi khí

Ford đã ra thông báo khuyên chủ của hơn 33.000 chiếc Ranger tại Bắc Mỹ ngừng ngay việc sử dụng xe và mang xe tới đại lý hoặc các trung tâm dịch vụ để kiểm tra và sửa lỗi túi khí.

Ford Ranger phiên bản 2006

Các xe Ranger nằm trong diện triệu hồi này được trang bị cụm bơm túi khí Takata có nguy cơ kích hoạt túi khí với lực bung quá mạnh, làm văng các mảnh kim loại sắc nhọn vào người ngồi trên xe. Các xe này đã từng nằm trong các đợt triệu hồi xe do lỗi túi khí Takata trước đây, nhưng giờ được chuyển vào danh sách các xe cần triệu hồi gấp, do có nguy cơ cao hơn.

Các xe thuộc diện triệu hồi này được sản xuất tại nhà máy Twin Cities của Ford trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2005 đến 15/12/2005. Ban đầu, chỉ có 3.000 chiếc Ford Ranger phiên bản 2006 được xác định là có nguy cơ bị lỗi túi khí, cần triệu hồi.

Trong tổng số 33.428 chiếc Ranger liên quan đến đợt triệu hồi này, có 30.603 chiếc ở Mỹ và 2.825 chiếc ở Canada. Cộng thêm hơn 3.000 chiếc ban đầu nói trên, giờ đây chiến dịch triệu hồi này bao gồm tổng cộng 36.330 xe Ranger ở Bắc Mỹ.

Ford cho biết các đại lý sẽ sửa chữa triệt để lỗi để chặn mọi nguy cơ an toàn.

Các xe Ford Ranger phiên bản từ 2004 đến 2006 sản xuất tại Bắc Mỹ hiện đã nằm trong diện triệu hồi do lỗi túi khí Takata.

Ford đã lập một trang để các chủ xe có thể tự tra cứu số VIN xem xe mình có thuộc diện triệu hồi không tại đây.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP