Tin địa phương

Du lịch Tết Quảng Bình để xuôi dòng sông Gianh

Tuyến du lịch bằng tàu trên sông Gianh sẽ đưa du khách xuôi dòng sông "sơn thủy hữu tình", ghé thăm các làng nghề nức tiếng xứ Quảng Bình.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đang mở tuyến du lịch đường sông, khám phá sông Gianh và các làng nghề ở đôi bờ. Đây là tuyến du lịch mới hứa hẹn thu hút nhiều du khách đến Quảng Bình.

du lịch quảng bình

Phong cảnh hữu tình của dòng sông Gianh.

Theo lịch trình, thuyền chở du khách xuất phát tại bến Chày Lập về bến thuyền trên sông Son thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thuyền chở khách đến làng Gia Hưng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Tại đây, du khách sẽ đi bộ vào làng tham quan nhà thờ Gia Hưng và các lò rượu. Tiếp đến, thuyền đón khách từ Gia Hưng về bến làng Quảng Hòa ở vùng nam thị xã Ba Đồn.

Tại đây, du khách sẽ được thăm làng làm bánh tráng thơm ngon, nức tiếng một vùng. Cùng với bánh tráng là món cháo canh do người dân chế biến, mang hương vị miền quê độc đáo.

Rời Quảng Hòa, thuyền chở khách dọc sông Gianh đến làng Thuận Hòa. Đây là làng nghề đan nón lá thủ công truyền thống.

du lịch quảng bình

Thuyền sẽ chở khách từ sông Son xuôi về sông Gianh.

Du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống dân dã, cùng ăn ở và làm việc với người dân.

Ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: “Phát triển du lịch đường sông thì đang thực hiện dự án ADB của Chính phủ hỗ trợ. Chúng tôi phát triển các dịch vụ để khai thác dòng sông Gianh, đưa du khách tham quan bằng đường tàu biển từ Phong Nha đi sông Gianh và tham quan các làng nghề dọc sông Gianh của các huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Tuyên Hóa”./.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP