Tin địa phương

Du lịch Quảng Bình khởi sắc sau sự cố môi trường

Năm nay, du lịch Quảng Bình đón 3,9 triệu lượt khách, tăng 18%, doanh thu du lịch ước đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái.

Sáng 5/12, tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận định, 2 năm sau sự cố môi trường biển, kinh tế du lịch đã tăng trưởng trở lại.

Du lịch Quảng Bình khởi sắc.

Năm nay, du lịch Quảng Bình đón 3,9 triệu lượt khách, tăng 18%, doanh thu du lịch ước đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái. Nhiều tour du lịch được khai thác, thu hút khách như khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Arem-Macoong ở huyện Bố Trạch; tuyến du lịch khám phá Hang Đại Ả, Hang Over, Hang Pygmy; khám phá thiên nhiên, văn hóa cộng đồng người Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy...

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng du khách đến tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay. Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều tiến bộ, nhiều nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu đã và đang đầu tư các dự án trên địa bàn, một số dự án về du lịch, dịch vụ đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Thu ngân sách vượt 4,18% dự toán địa phương”./.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP