Thể thao

ĐT U16 nữ Việt Nam giành HCĐ giải Đông Nam Á 2018

Ở trận tranh HCĐ giải U16 nữ ĐNÁ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 3-0 trước Lào ở loạt sút luân lưu để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Chiều ngày 13/5, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã bước vào trận tranh HCĐ giải U16 nữ ĐNÁ 2018 với U16 Lào. Trước khi diễn ra trận đấu này, đội tuyển U16 nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Chính vì thế, thầy trò HLV Mai Lan đã nhập cuộc chủ động với mục tiêu giành một chiến thắng cách biệt trước đối thủ. Mặc dù vậy, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U16 Lào, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã không thể tìm được đường vào khung thành của đối phương trong suốt 40 phút của hiệp 1.

U16 nữ Việt Nam giành vị trí thứ 2 chung cuộc ở giải U16 nữ ĐNÁ 2018

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển U16 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức khi bước vào hiệp 2. Điều này đã tạo cơ hội để U16 nữ Lào đẩy cao đội hình tấn công nhằm gây sức ép. Trong hiệp đấu này, dù hai đội tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Hòa 0-0 sau hai hiệp thi đấu, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để quyết định vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải. Ở loạt sút luân lưu cân não, thủ môn Kiều Oanh đã có màn trình diễn ấn tượng khi cản phá thành công 2 tình huống sút luân lưu của đối thủ qua đó giúp U16 Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 3-0. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mai Lan giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở giải U16 nữ ĐNÁ 2018.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Thể thao Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP