Pháp luật

Điều tra vụ mua bán, tàng trữ 600 kg tê tê

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Các lực lượng chức năng tỉnh vừa bắt giữ một vụ mua bán, tàng trữ 600 kg tê tê.

 tê tê

Các cá thể tê tê bị nuôi nhốt


Qua kiểm tra tại nhà ở của ông Trần Trung Thành (sinh năm 1971, trú tại thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03) phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội Kiểm soát Hải quan) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Hường (vợ của ông Trần Trung Thành, sinh năm 1974) và 8 người khác (làm thuê cho Nguyễn Thị Hường) đang mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép số lượng lớn động vật hoang dã trong kho cạnh nhà Trần Trung Thành.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 600 kg tê tê (gồm 215 cá thể tê tê, trong đó 195 cá thể sống, 20 cá thể đã chết).

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra tiến hành khám xét, phát hiện, thu giữ thêm tại nhà đối tượng Võ Văn Tâm một khúc sừng có chiều dài 15 cm (Võ Văn Tâm khai là ngà voi), trọng lượng khoảng 1 kg.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng tại Công an huyện Hương Sơn để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP