Trong nước

Diễn biến đợt mưa dông kéo dài ở miền Bắc, miền Trung

Dự báo hôm nay (12/5), ở Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Dự báo ngày mai, mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa dông trong ngày hôm nay. Ảnh: Như Ý.

Dự báo từ mai (13/5), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng giảm về cường độ. Sang ngày 14/5, mưa dông chỉ còn tập trung ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Dự báo mưa dông rải rác còn kéo dài ở Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đến khoảng ngày 14/5.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo khoảng ngày 19-21/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP