Pháp luật

Công an Quảng Bình bắt đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm"

Hỏa Ngọc Hùng - đối tượng truy nã "đặc biệt nguy hiểm" với 2 tội danh đã bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khi đang lẫn trốn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Ngày 4-11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án, truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng (SN 1996; trú tại khu 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hỏa Ngọc Hùng khi bị bắt tại Lào

Hỏa Ngọc Hùng bị khởi tố và truy nã về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Trước đó, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 15-8, Hỏa Ngọc Hùng đã bỏ trốn qua Lào. Quá trình lẩn trốn, Hùng đã cắt đứt mọi liên lạc và ẩn mình làm thuê nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình qua xác minh, nắm thông tin và xác định Hỏa Ngọc Hùng đang lẩn trốn tại Lào nên đã thực hiện kế hoạch vây bắt.

Ngày 2-11, lực lượng đánh bắt phối hợp với Công an Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã bắt Hỏa Ngọc Hùng trong sự bất ngờ của đối tượng.

Hiện lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đang phối hợp tiến hành di lý đối tượng Hỏa Ngọc Hùng về Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP