Trong nước

Chủ tịch nước chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Theo truyền thống của dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), tại các tỉnh phía Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần và thăm, chúc Tết một số đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương Đại tướng Lê Đức Anh, là Chủ tịch nước từ năm 1992 đến 1997. Chủ tịch nước ôn lại cuộc đời binh nghiệp của đồng chí gắn với nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng, một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết và luôn thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những đóng góp lớn lao của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam từ năm 1962 đến ngày đất nước nước thống nhất. Đồng chí cũng là Phó Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, Quyền Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 1980 đến tháng 7 năm 1981; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước từ năm 1981 đến năm 1987. Đồng chí là một biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến gia đình Chủ tịch nước Lê Đức Anh và gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thọ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng ở tỉnh Bình Dương; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại TP.HCM.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên Chủ tịch nước đã có những đóng góp quan trọng đối với đất nước. Gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên Chủ tịch nước và gia đình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn các đồng chí với tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Tác giả: Vũ Dũng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP