Thể thao

Chelsea 3-0 West Brom: Cú đúp của Hazard

Với hai bàn thắng của Hazard và bàn còn lại được ghi bởi Moses, Chelsea đã giành chiến thắng trên sân nhà trước West Brom. Thắng lợi này chấm dứt chuỗi hai trận thất bại liên tiếp của thầy trò Conte, đồng thời đưa họ trở lại tốp 4...

Hai trận thua liên tiếp ở Premier League khiến Chelsea như ngồi trên đống lửa. Thậm chí trước vòng đấu 27, đội bóng thành London còn bị tụt xuống vị trí thứ năm. Tuy nhiên, Conte và các học trò đã chặn đứng đà lao dốc khi họ dễ dàng đánh bại West Brom 3-0. Đội khách đang đứng cuối bảng xếp hạng và không như nhiều đội bóng đang khát khao chạy trốn khỏi "chuyến tàu về hạng Nhất", West Brom đang cho thấy sự hụt hơi.

Đội khách quá "đuối" tại Stamford Bridge, dù kiểm soát được tới 43% thời gian nhưng West Brom chỉ tung ra được tám lần dứt điểm và một lần bóng trúng cầu môn. Trong khi đó, Chelsea có tới 20 lần dứt điểm, tám lần bóng trúng khung thành đối phương và mang về cho họ ba bàn thắng.

Tỉ lệ dứt điểm thành bàn của các cầu thủ ở mức tốt, điều đó cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với chính họ trong hai trận gần nhất ở Premier League. Đó là những trận cầu Chelsea chỉ ghi được một bàn trong cả hai trận và thủng lưới tổng cộng tới bảy lần. Trước West Brom, Chelsea thi đấu tốt hơn dùng cũng chưa thực sự tuyệt vời như danh tiếng của họ.

Hazard mở tỉ số ở phút 25, tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho tới hết hiệp một. Mãi tới phút 61, Chelsea mới nhân đôi cách biệt để chạm tay vào chiến thắng. Hi vọng có điểm của đội khách tắt hẳn sau bàn thắng thứ hai của Hazard ở phút 71. Chelsea cũng không ghi thêm bàn thắng trong những phút còn lại và trận đấu dừng lại ở tỉ số 3-0.

Thất bại trước Chelsea khiến West Brom chôn chân ở vị trí cuối bảng với 20 điểm, họ đang bị các đội xếp trên bỏ xa tối thiểu năm điểm. Trong khi các vị trí thứ 19 trở lên đều đang cạnh tranh quyết liệt, gay gắt để tránh xuống hạng thì có lẽ một tấm vé về hạng Nhất sẽ thuộc về West Brom. Còn với chiến thắng này, Chelsea đã có 53 điểm, họ trở lại vị trí thứ 4 như trước vòng đấu 27. Giờ đây Chelsea chỉ còn kém đội nhì bảng MU có ba điểm.

Các cầu thủ Chelsea chia vui với Hazard (thứ hai từ phải sang) sau khi cầu thủ người Bỉ ghi bàn

Tiếp West Brom trên sân nhà, Conte bất ngờ để tiền đạo Giroud ra sân trong đội hình xuất phát, trong khi đó Morata dù đã trở lại nhưng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đội khách sớm nhận tin xấu khi tiền đạo Sturridge dính chấn thương và phải rời sân ngay phút thứ 4, HLV Pardew quyết định đưa Rodriguez vào thay.

Phút 10, trong pha phản công khá khắc, Rodriguez được đồng đội trao cơ hội đối mặt với Courtois. Quá đáng tiếc cho West Brom trước một cơ hội ngon ăn để mở tỉ số, tiền đạo của họ tỏ ra rất vội vàng dù không bị ai theo kèm. Cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm của Rodriguez rất thiếu chính xác, thậm chí Courtois còn chẳng buồn phản ứng.

Phút 17, Zapacosta băng lên âm thầm đệm bóng ở gần dọc trái, những tưởng đã có bàn thắng cho Chelsea, tuy nhiên thủ thành Foster đã kịp cản phá cứu thua cho đội khách. Cổ động viên Chelsea cũng không phải chờ quá lâu, phút 25 Hazard phối hợp bật tường với Giroud rồi sút chéo góc hạ gục Foster mở tỉ số.

Sturridge (trái) dính chấn thương chỉ sau ba phút thi đấu

Lối chơi phòng thủ số đông của West Brom khiến Chelsea khá vất vả và họ không thể ghi bàn thứ hai trong khoảng thời gian dài. Phút 57, sai lầm của hậu vệ trẻ Christensen tạo cơ hội cho Rondon. Đối mặt với Courtois ở bên phải trong vòng cấm địa, tiền đạo của đội khách sút vào cạnh lưới. Lối chơi của West Brom quả thật không tệ, nhưng tiền đạo của họ thì quá tệ, nhưng cũng không ngạc nhiên vì từ đầu mùa giải họ vẫn vậy.

Phút 63, Moses xâm nhập vào trong vòng cấm địa và dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Foster nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng giúp Chelsea thoải mái vì họ hiểu chiến thắng đã thuộc trong tầm tay.

Vẫn duy trì sức ép tấn công liên tục, đội chủ nhà gia tăng cách biệt ở phút 71. Hazard đi bóng quá dẻo trước khi tung ra cú sút chân trái như búa bổ đưa bóng vào góc phải cầu môn. Foster chôn chân đứng nhìn. Bàn thắng của Hazard cũng là bàn thắng cuối của Chelsea ở trận đấu này.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-3): Courtois 7; Azpilicueta 7, Christensen 6.5 (Cahill 74), Rudiger 7; Moses 6.5, Kante 7, Fabregas 7, Zappacosta 6.5; Pedro 7 (Willian 80), Giroud 7 (Morata 61 6.5), Hazard 9.

West Brom (3-5-2): Foster 5; Dawson 6, Hegazi 6.5, Evans 6.5; Phillips 6, Brunt 5 (Burke 46, 6), Barry 6.5 (Yacob 80), Krychowiak 5.5, Gibbs 6.5; Sturridge 4 (Rodriguez 4, 6), Rondon 5.

Tác giả: Phù Sa

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: West Brom , Premier League , chelsea

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP