Xã hội

Cháy tàu cá ngay tại chân cầu Rồng lúc nửa đêm

Cháy tàu cá ngay tại chân cầu Rồng lúc nửa đêm

Giữa khuya ngày 6/4, du khách đang lưu thông trên cầu Rồng (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) thì bất ngờ khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ một tàu cá đang neo đậu dưới lòng sông Hàn.

Theo đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 7/4, một tàu cá mang số hiệu ĐNA 90081 đang neo đậu trên sông Hàn phía dưới chân cầu Rồng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bao trùm gần như toàn bộ cả con tàu.

Phát hiện thấy ngọn lửa, nhiều người dân dùng nước cứu hỏa nhưng bất thành. Để tránh ngọn lửa lan sang các thuyền khác, nhiều tàu cá neo đậu bên cạnh đã khẩn trương di chuyển ra xa, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng huy động nhiều chiến sĩ cùng xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Khu vực cứu hỏa trở nên phức tạp khi đám đông hiếu kì gồm cả người dân và du khách liên tục vây quanh để theo dõi vụ việc.

Lúc này, trên tàu cá còn nhiều dầu và ngư lưới cụ nên lửa bùng phát dữ dội, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phải đến 1 giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều ngư cụ, máy móc bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Được biết, tàu cá ĐNA 90081 của ông Đặng Phi (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ông cho biết chiếc tàu bị cháy trị giá hơn 1 tỷ đồng, thiệt hại ban đầu ước tính gần 500 triệu đồng.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: cầu Rồng , cháy tàu cá

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP